Các tay súng bắt cóc và sát hại hàng chục người ở Nigeria

Giới chức Nigeria ngày 7/11 cho biết các tay súng đã bắt cóc ít nhất 80 người và sát hại hơn 10 người trong các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào các ngôi làng và trường học ở miền Tây Bắc nước này.
Các tay súng bắt cóc và sát hại hàng chục người ở Nigeria ảnh 1Binh sỹ và cảnh sát được triển khai tới hiện trường một vụ bắt cóc tại Mando, bang Kaduna (Nigeria), hồi tháng Ba năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Nigeria ngày 7/11 cho biết các tay súng đã bắt cóc ít nhất 80 người và sát hại 11 người trong các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào các ngôi làng, trường học tại bang Zamfara, Tây Bắc nước này.

Theo các quan chức địa phương, các tay súng đã bắt cóc hơn 50 phụ nữ cùng nhiều nông dân tại làng Masu ở khu vực Bukkuyum. Sau đó, một số phụ nữ đã được trả tự do, trong khi hai người đàn ông phải nhập viện do bị đánh đập. Ít nhất 27 người vẫn bị giữ làm con tin. Hiện chính quyền địa phương đang đánh giá tình hình.

[Nigeria: Thảm sát trong xung đột cộng đồng, 18 người thiệt mạng]

Trong khi đó, một vụ tấn công khác nhằm vào cộng đồng Zonai ở thành phố Gusau, thủ phủ bang Zamfara. Ít nhất 20 người đã bị bắt cóc khi đang làm việc tại trang trại. Giới chức địa phương cho biết một số con tin đã trốn thoát. Các tay súng sát hại ít nhất 11 người và bắt cóc ít nhất 7 người ở các khu vực Bungudu và Zurmi.

Bang Zamfara là một trong những nơi các băng nhóm tội phạm hoạt động mạnh nhất tại Nigeria. Các băng nhóm tội phạm này thường thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục