Các tỉnh miền Bắc mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ đêm 30/8 đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng.
Các tỉnh miền Bắc mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ảnh 1Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên từ đêm 30/8 đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to (100-200mm/đợt); riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa rất to (200-300mm/đợt).

Khu vực Thủ đô Hà Nội đêm 30/8 và ngày 31/8 có mưa vừa, có nơi mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, trên khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Phú Thọ đang có mưa vừa, mưa to, tại số nơi như sau: huyện Vân Hồ, Phù Yên (Sơn La) 26,6mm; huyện Kim Bôi, Lương Sơn (Hòa Bình) 40,8mm; huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng (Phú Thọ) 47,2mm.

Cảnh báo khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Phú Thọ sẽ tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong đêm 30/8, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc các khu vực trên.

Dự báo các vùng đêm 30/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-97%. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độtừ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

[Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và có khả năng mạnh thêm]

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục