Các trường Đại học ở TPHCM nhanh chóng ứng phó với COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cho sinh viên tạm nghỉ học một tuần, đồng lòng cùng Thành phố phòng chống dịch.
Các trường Đại học ở TPHCM nhanh chóng ứng phó với COVID-19 ảnh 1(Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số quận của Thành phố Hồ Chí Minh, một số trường đại học trên địa bàn đã tạm cho sinh viên nghỉ học trực tiếp, sẵn sàng chuyển sang học online, đồng lòng cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố để phòng chống dịch bệnh.

Đóng cổng trường, mở đường dây nóng

Sáng nay, Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học viên sẽ nghỉ dạy, nghỉ học tạm thời từ ngày mai, 3/12 đến hết ngày 6/12. Cán bộ, nhân viên vẫn làm việc bình thường. Trong thời gian nghỉ, trường yêu cầu sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên tuân thủ những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, thường xuyên theo dõi trang thông tin chính thức của Nhà trường để cập nhật tình hình.

Để trấn an tinh thần sinh viên, lãnh đạo nhà trường cũng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát và yêu cầu sinh viên lạc quan, không tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Trường cũng công khai hai số điện thoại của cán bộ y tế và đội trưởng đội cơ động phản ứng nhanh của trường để sinh viên có thể kịp thời liên hệ, phản ánh thông tin đến nhà trường những trường hợp liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bệnh nhân 1342 đi học trong thời gian cách ly, cũng thông báo cho toàn thể sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ nghỉ học một tuần, bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 6/12. Trong thời gian nghỉ học, trường yêu cầu sinh viên, học viên cần chủ động nghiên cứu các tài liệu học tập để tự học ở nhà, tương tác với giảng viên khi cần, đồng thời cập nhật thông tin, kế hoạch học tập, thời khóa biểu trên website, fanpage của trường nhằm chuẩn bị tốt nhất khi trở lại trường.

Các trường Đại học ở TPHCM nhanh chóng ứng phó với COVID-19 ảnh 2Các nhà trường đều yêu cầu cán bộ, sinh viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch trong thời gian nghỉ học. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Để hỗ trợ sinh viên phòng chống dịch, trường cũng cập nhật các thông tin về dịch bệnh, biện pháp phòng tránh, ngăn ngừa website, fanpage, cũng như hệ thống các bảng hướng dẫn phòng ngừa virus COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khu vực trong trường... Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng của trường và của Bộ Y tế để sinh viên có thể liên lạc ngay khi cần hỗ trợ.

Trước đó, tối ngày 1/12, Đại học Tôn Đức Thắng cũng đã quyết định tạm dừng học tập trung ở cơ sở chính của trường tại phường Tân Phong, quận 7 từ ngày 2/12 đến hết ngày 6/12. Theo đó, mọi hoạt động học tập, thi cử, ngoại khóa của các trình độ đào tạo từ đại học, cao học và tiến sỹ đều tạm dừng.

Sẵn sàng cho học trực tuyến

Theo lãnh đạo Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, dù chưa triển khai ngay việc học trực tuyến nhưng nhà trường cũng yêu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên chuẩn bị tinh thần học trực tuyến khi tình hình diễn  biến phức tạp.

Trường đã yêu cầu Phòng Đào tạo cùng Trung tâm Công nghệ thông tin và Kỹ thuật rà soát hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo cho việc học trực tuyến. Theo đó, sinh viên cần theo dõi thông tin trên website trường và email cá nhân do trường cấp để thực hiện kịp thời.

[Ca bệnh 1342 đi học khi đang cách ly: Vi phạm rất nghiêm trọng]

Ở một số trường, việc học trực tuyến được triển khai ngay khi tạm dừng học trực tiếp. Đại học Tôn Đức Thắng cho biết việc học tập của các sinh viên ở cơ sở Tân Phong sẽ được thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, với các môn thi có lịch trong thời gian này sẽ được lùi lại và được nhà trường thông báo sau ngày 7/12.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng lập tức chuyển sang hình thức giảng dạy online và đã có thông báo khẩn gửi đến toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên và sinh viên sáng nay.

Trường quyết định tạm dừng tất cả các lớp học trực tiếp tại các cơ sở của trường (Trừ Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật Thuận An) và chuyển sang hình thức dạy học từ xa, qua mạng kể từ 12 giờ ngày hôm nay cho đến hết ngày 13/12.

Trường đã yêu cầu phòng đào tạo, các khoa khẩn trương thông báo cho người học và triển khai tổ chức các lớp học từ xa, qua mạng để duy trì và đảm bảo kế hoạch đào tạo của năm học. Các khoa có kế hoạch hỗ trợ và giám sát giảng viên thực hiện dạy học từ xa, qua mạng đảm bảo thời lượng, tiến độ theo yêu cầu chuyên môn.

Theo Phó hiệu trưởng Huỳnh Văn Sơn việc này nhằm nhằm đảm bảo an toàn cho viên chức, người lao động và người học đồng thời góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19. Trước đó, trường có một sinh viên thuộc diện F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 1347./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục