Các tỷ phú Mỹ tài trợ dự án sử dụng kho dữ liệu vệ tinh miễn phí

Dự án"Trái Đất rực rỡ" sử dụng các dữ liệu được thu thập từ các vệ tinh mỗi ngày để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu môi trường và con người do nhà sáng lập eBay, vợ chồng Bill Gates bảo trợ.
Các tỷ phú Mỹ tài trợ dự án sử dụng kho dữ liệu vệ tinh miễn phí ảnh 1Tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates. (Nguồn: Reuters)

Một số tỷ phú Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới dự kiến sẽ phát động dự án"Trái Đất rực rỡ" (Radiant Earth) sử dụng các dữ liệu được thu thập từ các vệ tinh mỗi ngày để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu môi trường và con người. 

Dự án này sẽ là kho dữ liệu miễn phí, hứa hẹn mang lại cho con người các thông tin khoa học quý báu.

Dự án do nhà sáng lập trang mua bán trực tuyến eBay và tỷ phú Bill Gates cùng vợ là Melinda Gates bảo trợ, đã được giới thiệu tại một hội nghị ở Seattle, Mỹ, với sự tham gia của hơn 150 học giả và các chuyên gia phân tích dữ liệu.

Với chi phí ước tính khoảng "vài triệu" USD, dự án nhằm tạo ra kho dữ liệu và hình ảnh về Trái Đất thu được từ các vệ tinh và máy bay không người lái. Những dữ liệu này sẽ được tổng hợp, phân tích, trình bày một cách dễ diểu và sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi công trình nghiên cứu về môi trường và con người.

Giám đốc điều hành dự án "Trái Đất rực rỡ" Anne Hale Miglarese cho rằng kho dữ liệu này sẽ giúp giải đáp các thắc mắc liên quan đến những vấn đề cốt lõi trong cuộc sống hiện nay, như quản lý đất đai, y học toàn cầu, phát triển bền vững, an ninh lương thực hay cách ứng phó với thiên tai. Bà Miglarese hy vọng rằng dự án "Trái Đất rực rỡ" sẽ thúc đẩy các sáng kiến và dự án công nghệ mở khác, qua đó giúp giải quyết những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Albert Lin thuộc Đại học California, đánh giá các hình ảnh vệ tinh có thể được xem là một trong những công cụ cung cấp thông tin thiết thực và khách quan nhất về những vấn đề đang xảy ra đối với Trái Đất. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay là tìm ra cách chuyển đổi hàng nghìn tỷ dữ liệu thu thập được thành các định dạng khác nhau như 3D hay kỹ thuật số để đảm bảo dễ hiểu đối với mọi người.

Giới chuyên gia nhận định việc tận dụng dữ liệu từ vệ tinh là hoàn toàn phù hợp với xu hướng hiện nay. Trong năm năm trở lại đây, số vệ tinh hoạt động trên không gian tăng lên 40%, với khoảng 1.400 vệ tinh bay quanh Trái Đất. Con số này được kỳ vọng tăng gấp đối trong năm năm tới khi chất lượng của các vệ tinh được cải thiện và xu hướng thương mại hóa ngành vũ trụ được đẩy mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.