Các ứng cử viên Tổng thống Iran tranh luận lần cuối trên truyền hình

Trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, các ứng cử viên đã tham gia cuộc tranh luận vạch ra kế hoạch giải quyết các mối quan tâm và yêu cầu của người dân.
Các ứng cử viên Tổng thống Iran tranh luận lần cuối trên truyền hình ảnh 1Các ứng cử viên Tổng thống Iran tại cuộc tranh luận ở Tehran, ngày 5/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc tranh luận thứ 3 và cũng là cuối cùng trên truyền hình của 7 ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran đã diễn ra ngày 12/6.

Trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, các ứng cử viên đã tham gia cuộc tranh luận vạch ra kế hoạch giải quyết các mối quan tâm và yêu cầu của người dân.

Được biết đến là một trong những chương trình được đón xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Iran, cuộc tranh luận bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều (theo giờ địa phương), trong đó các ứng viên đã trình bày những chiến lược dựa trên kinh nghiệm và tầm nhìn của bản thân.

[Bầu cử tổng thống Iran 2021: Các ứng cử viên tranh luận nảy lửa]

Trong cương lĩnh tranh cử, Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi, người được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, cam kết sẽ chống tham nhũng trong mọi lĩnh vực; đưa sản xuất vào nhóm ưu tiên hàng đầu và lập kế hoạch thúc đẩy dòng tiền hướng tới khu vực sản xuất; tiến hành tư nhân hóa thực sự; giảm một nửa chi phí điều trị y tế; tăng cường quản lý thị trường; tạo ra một triệu việc làm mỗi năm bằng cách khai thác 70% tiềm năng kinh tế sẵn có ở trong nước cũng như khai thác tiềm năng của lĩnh vực nhà ở, không gian mạng và kinh tế biển; giảm tỷ lệ lạm phát xuống còn một con số.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên và thứ 2, các ứng cử viên đã vạch ra kế hoạch giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa.

Trong số những vấn đề nổi bật mà tất cả các ứng cử viên đều cho là hết sức quan trọng trong chương trình nghị sự của họ là kế hoạch vực dậy nền kinh tế và thúc đẩy phúc lợi xã hội.

Các điều kiện kinh tế khó khăn và sức ép lạm phát đối với người dân đã biến những lời hứa về sự thịnh vượng kinh tế trở thành một trong những khẩu hiệu quan trọng nhất của các ứng cử viên.

Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 13 của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 18/6.

Dự kiến, hơn 59,3 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu, với 7 ứng cử viên bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi; Thiếu tướng Mohsen Rezai - nguyên Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC); ông Saeed Jalili, từng là nhà đàm phán hạt nhân của Iran; ông Abdolnasser Hemmati, cựu Thống đốc ngân hàng Trung ương Iran; cựu Phó Tổng thống Mohsen Mehralizadeh theo đường lối cải cách và 2 nghị sỹ theo đường lối cứng rắn là ông Alireza Zakani và ông Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục