Đại giáo chủ Iran kêu gọi người dân tham gia bầu cử tổng thống

Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ: “Không nên để ý đến những người đang vận động rằng việc bỏ phiếu là vô ích và không nên đi bỏ phiếu... Hãy tham gia bầu cử."
Đại giáo chủ Iran kêu gọi người dân tham gia bầu cử tổng thống ảnh 1Đại Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 27/5 đã kêu gọi người dân nước này không nghe theo những lời xúi giục tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng Sáu, sau khi một số ứng cử viên bị loại khỏi danh sách tranh cử.

Trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các nghị sỹ, đăng trên Instagram, Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ: “Không nên để ý đến những người đang vận động rằng việc bỏ phiếu là vô ích và không nên đi bỏ phiếu... Hãy tham gia bầu cử."

Trong những tuần qua, các nhân vật đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 18/6 tới.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Đại giáo chủ Khamenei đã ủng hộ việc Hội đồng Giám hộ - chịu trách nhiệm kiểm tra danh sách ứng cử viên, loại ba nhân vật ra khỏi danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, gồm cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, cựu Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani và Phó Tổng thống đương nhiệm Eshaq Jahangiri.

[Iran loại 3 ứng cử viên nổi tiếng khỏi danh sách tranh cử tổng thống]

Hội đồng Giám hộ Iran đã thông qua bảy trong tổng số 592 ứng cử viên nộp hồ sơ tranh cử.

Theo hãng tin Fars, danh sách các ứng cử viên tổng thống được Hội đồng Giám hộ phê duyệt gồm người đứng đầu hệ thống tư pháp Ebrahim Raisi; Thiếu tướng Mohsen Rezai - nguyên Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC); ông Saeed Jalili, từng là nhà đàm phán hạt nhân của Iran; ông Abdolnasser Hemmati, hiện là Thống đốc ngân hàng trung ương Iran; cựu Phó Tổng thống Mohsen Mehralizadeh theo đường lối cải cách và hai nghị sỹ theo đường lối cứng rắn là ông Alireza Zakani và ông Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi.

Theo giới phân tích, việc Hội đồng Giám hộ loại cựu Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani - ứng cử viên duy nhất có thể thách thức ông Raisi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đã giúp người đứng đầu hệ thống tư pháp trở thành "ứng cử viên không có đối thủ."

Ông Raisi cho biết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ông sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với các cường quốc năm 2015, cũng như ưu tiên đảm bảo việc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.