Các vấn đề trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Trump

Tờ Washington Free Beacon ngày 29/1 đã dẫn phát biểu mới đây của Thượng nghị sỹ Dân chủ Ben Cardin trước Thượng viện Mỹ, trong đó chỉ ra những vấn đề trong chính sách đối ngoại của ông Trump.
Các vấn đề trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Trump ảnh 1Thượng nghị sỹ Dân chủ Ben Cardin. (Nguồn: AP)

Tờ Washington Free Beacon ngày 29/1 đã dẫn phát biểu mới đây của Thượng nghị sỹ Dân chủ Ben Cardin trước Thượng viện Mỹ, trong đó chỉ ra những vấn đề trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump.

Trong bài phát biểu, ông Cardin cho rằng lòng tin của cộng đồng quốc tế với Mỹ đã giảm 30%, khiến thế giới trở nên kém an toàn hơn đối với Mỹ và người Mỹ, làm hạn chế các cơ hội kinh tế và xói mòn khả năng thúc đẩy các giá trị Mỹ.

Chính quyền Trump đã "phản bội" các giá trị Mỹ, hủy hoại các mối quan hệ đồng minh, nhân nhượng với kẻ thù.

Chính sách đối ngoại của ông Trump không có sự thống nhất với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Theo ông Cardin, chính sách “Nước Mỹ trước tiên” đang khiến "Nước Mỹ đơn độc," bị cô lập Mỹ với phần còn lại của thế giới.

Tổng thống Trump đang tạo ra xung đột nhiều mặt với Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đang cần sự hợp tác của Bắc Kinh trong nhiều vấn đề quốc tế.

Bên cạnh đó, Thượng nghị sỹ Cardin nhận định Quốc hội cần thể hiện vai trò trong việc định hình và thúc đẩy chính sách đối ngoại của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục