Cách chữa nếp nhăn bằng hỗn hợp trứng, mật ong

Từ 20 đến 30 tuổi, “hàng rào” bảo vệ da bị suy yếu dần, lúc này bạn có thể tận dụng mặt nạ thiên nhiên để bảo vệ làn da của mình.
Từ 20 đến 30 tuổi là khoảng thời gian da của bạn bắt đầu bị mất nước, “hàng rào” bảo vệ da bị suy yếu dần. Nếp nhăn có thể xuất hiện mờ và nhỏ ở quanh vùng mắt và khóe môi.

Đừng quá lo lắng, bạn có thể tận dụng mặt nạ từ thiên nhiên để "tiễn" những vị khách không mời mà đến này.

Công thức:

- 1 quả trứng
- 1 thìa sữa bột
- 1 thìa mật ong

Cách làm:

- Đập trứng vào bát
- Cho mật ong và sữa đánh đều để được hỗn hợp
- Đắp hỗn hợp lên vùng da dễ xuất hiện những nếp nhăn (trán, đuôi mắt, khóe môi)
- Sau khi vùng da đó đã khô, rửa sạch bằng nước mát.
- Chăm sóc da với nước hoa hồng và kem dưỡng da có tác dụng chống nhăn để hiệu quả được cao hơn./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục