Cận cảnh ông Trump trước và sau phiên tòa với cáo buộc 34 tội danh

Theo quy trình tố tụng, các hãng truyền thông đã không được ghi hình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên xử, mà chỉ được quay chụp khi ông Trump ra và vào phiên tòa.

Vụ xét xử ông Donald Trump tại tòa hình sự New York đã thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Theo quy trình tố tụng, các hãng truyền thông đã không được ghi hình ông Trump trong phiên xử, mà chỉ được quay chụp khi ông Trump ra và vào phiên tòa.

Cựu Tổng thống Trump đã bị cảnh sát bắt giữ, chụp hình, lấy dấu vân tay theo thủ tục rồi bị truy tố tại tòa từ lúc 14 giờ 15 ngày 4/4 theo giờ địa phương.

Sau phiên tòa truy tố kéo dài khoảng một giờ, ông Trump ra về và cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Tại tòa, ông Trump đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh. Ông Trump đã không thừa nhận bất kỳ tội danh nào.

Thẩm phán đã ấn định phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12./.

(Vietnam+)