Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Brunei, ngày 29/8, phát biểu tại Hộinghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ hai, Bộ trưởngQuốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhận định bối cảnh nềnkinh tế thế giới đang khủng hoảng, nhiều nước tăng trưởng âm; trong khiđó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nhiều nền kinh tế mới nổi, nhiềuquốc gia giữ được tốc độ tăng trưởng cao, thu hút sự chú ý và quan tâmđầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Về mặt an ninh, chínhtrị, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn giữ được hòa bình, ổn định, cácnước tập trung nguồn lực vào phát triển kinh tế, cải thiện đời sống chongười dân. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá trong khuvực vẫn còn tồn tại nhiều lợi ích của các nước khác nhau, nhiều mâuthuẫn trên biển, trên đất liền, các nguy cơ an ninh phi truyền thống nhưbuôn bán ma túy, an ninh mạng… Các nước, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ,cần xây dựng lòng tin chiến lược, tăng cường các hoạt động hợp tác nhằmduy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Về vấn đề tranhchấp trên Biển Đông, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ quan điểm cácnước cần giải quyết hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật phápquốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyênbố cấp cao nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác giữa ASEAN vàTrung Quốc, sớm tiến tới việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông(COC), bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải. Bộ trưởng PhùngQuang Thanh cho rằng cần phải tiếp tục phát huy các hoạt động hợp táctrong khuôn khổ ADMM+ với vai trò trung tâm của ASEAN, như đã thể hiệntrong cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa kết hợp với quâny tại Brunei vừa qua. Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác hải quântrong khu vực thông qua các hoạt động tuần tra chung, giao lưu, thiếtlập đường dây nóng giữa hải quân cũng như lãnh đạo quốc phòng các nước.Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam sẵn sàng ký cam kết vềviệc không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trước. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đề nghị các nước trong khu vực tăngcường hợp tác cứu hộ người và phương tiện gặp nạn trên biển, tham giachống cướp biển. Việt Nam sẵn sàng đón tiếp tàu bè các nước thành viêncủa ADMM+ thăm các cảng của Việt Nam; hoan nghênh các nước đã ủng hộsáng kiến về Hành động mìn nhân đạo của Việt Nam; đề nghị các nước, đặcbiệt là Mỹ, tham gia hỗ trợ trong việc giải quyết những tồn đọng bom mìncòn lại ở Việt Nam sau chiến tranh. Hiện nay, Việt Nam đang tổ chức lựclượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, cần sự chia sẻ kinhnghiệm, hỗ trợ về vật chất cho hoạt động này của Việt Nam. Cuối cùng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ quan điểm của Việt Nam ủnghộ quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua cơ chếđàm phán 6 bên, xác lập môi trường hòa bình ổn định trong khu vực này. Tại Hội nghị, Phó Tổng thư ký ASEAN Nyan Lynn đãbáo cáo về những bước phát triển của hợp tác ASEAN và trong khuôn khổADMM+ thời gian qua. Báo cáo cho biết các hoạt động tham vấn nhằm tiếntới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, tiếp tục thúc đẩy các biệnpháp ngoại giao phòng ngừa nhằm xác lập bầu không khí hòa bình trongkhu vực, tiếp tục được triển khai. Về tình hình Biển Đông,báo cáo của Phó Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao việc giải quyết nhữngtranh chấp thông qua đối thoại, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bênở Biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng COC. Báo cáo cũng đề cập tới nhữngbước phát triển hoạt động trong khuôn khổ ADMM+, đặc biệt là cuộc diễntập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa kết hợp với quân y(ADMM+HARD/MM) thành công tại Brunei trong tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Năng lượng Brunei Mohammad Yasmin, chủtọa Hội nghị, khẳng định ADMM+ có một dấu ấn lịch sử trong cấu trúc anninh khu vực. Thông qua 5 nhóm công tác chuyên gia của ADMM+, nhiều hoạtđộng thực tế nhằm phối hợp hành động trong khuôn khổ ADMM+ đã được thựchiện. Những hoạt động phối hợp đó đã tăng cường sự tin cậy giữa cácnước thành viên ASEAN cũng như giữa các nước ASEAN với các nước đối táccủa ASEAN. Trong các bài phát biểu tại Hội nghị, nhiều nướcđã bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường giải quyết một cách hòa bìnhnhững tranh chấp trên biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệtlà Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiện DOC, sớm tiến tớiký kết COC.
Nhiều bộ trưởng đã ủng hộ sáng kiến Hành độngmìn nhân đạo của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường VạnToàn cho biết Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này và sẽ tổ chứcmột hội thảo về hành động mìn nhân đạo tại Trung Quốc vào năm tới. Quốcvụ khanh Quốc phòng Ấn Độ Jitendra Singh (Gi-ten-đra Xinh) cho biết ẤnĐộ sẽ đồng chủ trì với Việt Nam triển khai thực hiện Sáng kiến hành độngmìn nhân đạo khuôn khổ ADMM+ vào năm tới. Kết thúc hộinghị ADMM+ lần thứ hai đã diễn ra lễ bàn giao Chủ tịch ADMM từ Bruneicho Myanmar, nước sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Chiều 29/8, các bộ trưởng Quốc phòng ADMM+ đã ký Tuyên bốchung ADMM+ lần thứ hai. Trong Tuyên bố chung có điều khoản thông quaTài liệu khái niệm về thiết lập Nhóm chuyên gia (EWG) về hành động mìnnhân đạo do Việt Nam đề xuất tại ADMM-7 hồi tháng 5 vừa qua. Sau lễ ký Tuyên bố chung đã diễn ra buổi họp báo chung của các bộtrưởng Quốc phòng, thông báo kết quả ADMM+ lần thứ hai. * Cũng trong chiều 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đãcó cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith. Bộ trưởng Stephen Smith bày tỏ sự vui mừng trước sángkiến Hành động mìn nhân đạo của Việt Nam đã trở thành hiện thực, chobiết Australia có kinh nghiệm về rà phá vật liệu nổ và sẵn sàng hỗ trợViệt Nam trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Phùng Quang Thanhbày tỏ hài lòng trước thực tế mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa ViệtNam và Australia đã phát triển rất tốt đẹp trong thời gian qua, đề nghịphía Australia, ngoài việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện sáng kiến Hành độngmìn nhân đạo, tiếp tục tăng các học bổng đào tạo sỹ quan cho Quân độinhân dân Việt Nam, xem xét việc cử các giảng viên tiếng Anh sang giảngdạy ở Việt Nam. Bộ trưởng Stephen Smith cam kết Australia sẽ ủng hộnhững đề xuất này của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh./.