Cần Thơ: 10.000 học sinh lớp 12 hoàn tất khảo sát chất lượng sớm

Dù thời gian tổ chức kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 điều chỉnh có sớm hơn dự kiến nhưng các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Cần Thơ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cần Thơ: 10.000 học sinh lớp 12 hoàn tất khảo sát chất lượng sớm ảnh 1Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Giai Xuân, huyện Phong Điền. (Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN)

Trong 2 ngày 19-20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2020-2021 với sự tham gia của hơn 10.000 thí sinh hệ Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên.

Kỳ khảo sát năm nay sớm hơn cùng kỳ vì dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, kế hoạch ôn tập thay đổi để linh hoạt ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Trong 2 ngày, thí sinh thi các môn: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Dù thời gian tổ chức kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 điều chỉnh có sớm hơn dự kiến nhưng các trường Trung học phổ thông trên địa bàn đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để kỳ khảo sát đạt hiệu quả cao nhất trong tình hình dịch bệnh chuyển biến mỗi ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các trường rà soát công tác chuẩn bị, tổ chức phối hợp với lực lượng y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, từ việc sát khuẩn phòng thi, đo thân nhiệt thí sinh và ngồi giãn cách 2m trong khi thi.

Mỗi ngày Sở đều thành lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra các điểm trường, đánh giá hình thức tổ chức để làm cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi Trung học phổ thông năm 2021.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) Trần Thị Lụa cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức thi, quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (Ban coi thi, Ban chấm thi) đã được nhà trường tổ chức đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có 537 học sinh tham gia thi, trong đó 417 em thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, 120 em thi tổ hợp Khoa học xã hội. Kỳ khảo sát sẽ giúp các em nhìn nhận lại môn mạnh, môn còn yếu và nhà trường sẽ có phương án ôn tập phù hợp tiếp theo.

Cụ thể, sau khi có kết quả thi, nhà trường lên kế hoạch ôn riêng dành cho các học sinh còn hạn chế về kiến thức, mỗi môn một lớp. Lớp ôn tập này sẽ duy trì cho đến gần ngày thi tốt nghiệp, để các em tự tin hơn tham gia kỳ thi chính thức.

Không chỉ các trường Trung học phổ thông tại quận trung tâm, các trường Trung học phổ thông tại các quận, huyện xa như: Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền, Vĩnh Thạnh… Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trực tiếp phối hợp với cha mẹ học sinh chuẩn bị điều kiện an toàn phòng, chống dịch cho các em tham dự kỳ khảo sát, nhất là đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Tại Trường Trung học phổ thông Trung An (huyện Cờ Đỏ), thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức thi, quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (Ban Coi thi, Ban Chấm thi)... đã được nhà trường tổ chức đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có 367/368 thí sinh dự thi (vắng 1 em do bị tai nạn giao thông); trong đó có 119 em đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên, 249 em đăng ký bài thi Khoa học xã hội. Các thí sinh được bố trí thi trong 17 phòng, đảm bảo khoảng cách giãn cách an toàn, đeo khẩu trang suốt buổi thi.

[Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp với Bắc Giang, Bắc Ninh về COVID-19]

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi tổ chức thi như: xịt khử khuẩn khuôn viên sân trường, lớp học, tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn...

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giai Xuân (huyện Phong Điền) Nguyễn Hồng Bảo, ngay khi có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về kỳ khảo sát chất lượng, trường đã báo cáo số liệu đăng ký dự thi là 234 thí sinh, mỗi phòng thi 24 em. Trong tình hình dịch như hiện nay, việc khảo sát sớm sẽ giúp các trường chủ động kế hoạch ôn tập. Ngoài việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khi học trực tiếp, nhà trường cũng có các kế hoạch dự phòng trong trường hợp cho các em học và ôn tập trực tuyến.

“Nhà trường đã chuẩn bị nếu các em không có điều kiện máy móc thì vào trường, chúng tôi cho mượn máy tính kết nối Internet để những em học sinh đó có thể tham gia học được. Điều này giúp giảm được số lượng học sinh, đảm bảo được yêu cầu phòng dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang làm việc với Trạm Y tế xã Giai Xuân để hiệp đồng trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các kỳ thi, không riêng gì kỳ thi tốt nghiệp mà cả kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trạm Y tế Giai Xuân sẽ hỗ trợ lực lượng y tế và chúng tôi cũng chuẩn bị các phòng cách ly theo yêu cầu” – thầy Bảo cho biết.

Theo thống kê, kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2020-2021, thành phố Cần Thơ có 34 điểm thi với hơn 10.000 thí sinh tham dự, trong đó thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội chiếm gần 56%, còn lại là thí sinh đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên.

Kết quả kỳ khảo sát chất lượng là cơ sở để ngành Giáo dục thành phố, nhà trường, giáo viên nắm được chất lượng học tập, có kế hoạch ôn tập tốt hơn cho kỳ thi Trung học phổ thông chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục