Cần Thơ: Bắt đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo doanh nghiệp

Từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Mẫn đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính, nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Mẫn. (Ảnh: TTXVN phát)
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Mẫn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mẫn (tên gọi khác là Thúy, sinh năm 1982, địa chỉ thường trú xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại khóm Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ).

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Mẫn đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính, đồng thời đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số bộ, ngành Trung ương nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nêu trên.

Đối tượng nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng của doanh nghiệp.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.