Tây Ninh: Bắt giữ đôi nam nữ cướp xe ôm công nghệ

Ngày 12/5, Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Lê Thị Ngọc (19 tuổi) và Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) gây ra vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ, thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.

Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) bị lực lượng Công an đã bắt giữ tại phòng trọ thuộc phường Linh Trung, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)
Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) bị lực lượng Công an đã bắt giữ tại phòng trọ thuộc phường Linh Trung, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã nhanh chóng bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn tỉnh, thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày (12/5), anh T.V.T. hành nghề chạy xe ôm công nghệ, nhận chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Sau khi trả khách, ứng dụng đặt xe của anh T. tiếp tục hiển thị cuốc xe mới với điểm đón tại một quán càphê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc.

ttxvn-tay-ninh-doi-nam-nu.jpg
Lê Thị Ngọc (19 tuổi) bị lực lượng Công an bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi đến nơi, anh T. gặp một nam thanh niên đi cùng một phụ nữ. Hai người này yêu cầu anh đứng chờ để đợi thêm một xe khác đến đón. Trong lúc anh T. đang chờ, nam thanh niên bất ngờ dùng dao kề vào cổ, khống chế và buộc nạn nhân giao nộp tiền cùng tài sản mang theo. Sau đó, hai đối tượng cướp xe máy và điện thoại của anh T. rồi chở nhau tẩu thoát theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi can gây án là Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) khi cả hai đang ở một phòng trọ tại phường Linh Trung, Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ tang vật của vụ án đã được thu hồi phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người hành nghề chạy xe công nghệ, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự bảo vệ bản thân, hạn chế di chuyển một mình đến các khu vực vắng vẻ, ít người qua lại vào đêm khuya để phòng ngừa các hành vi phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.