Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại 17 nghĩa trang

Lực lượng chức năng Cần Thơ đã khảo sát, khai quật 5.038 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sỹ, lấy được 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời của thành phố Cần Thơ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Thới Lai. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời của thành phố Cần Thơ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Thới Lai. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại 17 nghĩa trang liệt sỹ; đồng thời tìm kiếm, quy tập 158 hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Kết quả này tạo cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2, hướng tới xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết dù thời gian triển khai chiến dịch khẩn trương, thành phố đã hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng là lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Qua đó, lực lượng chức năng đã khảo sát, khai quật 5.038 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sỹ, lấy được 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ.

Trong số này, 3.784 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định, 338 mẫu đang được lưu trữ. Công tác lấy mẫu tại cả 17 nghĩa trang đã hoàn thành.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, thành phố đã tìm kiếm được 158 hài cốt liệt sỹ. Kết quả này góp phần đưa thông tin về những người đã hy sinh trở lại với hồ sơ quản lý, tạo cơ sở tiếp tục xác minh, đối chiếu và thực hiện các bước tiếp theo trong công tác tri ân.

ttxvn_ong-nguyen-van-koi.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao vai trò của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các lực lượng quân đội, công an và đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành của nhân dân là những yếu tố quan trọng giúp chiến dịch đạt kết quả tích cực.

Để triển khai hiệu quả giai đoạn 2, thành phố xác định tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Thành phố cũng tập trung khắc phục những hạn chế trong khảo sát, tìm kiếm, kiểm đếm, quản lý dữ liệu và lập hồ sơ; bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất, phục vụ công tác xác minh và tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, việc rà soát, khảo sát các nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang tạm trong chiến tranh, địa điểm diễn ra các trận đánh và khu vực có thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Cùng với đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu; tăng cường phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Thành phố cũng chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và kinh phí để nhiệm vụ được triển khai kịp thời, hiệu quả.

ttxvn_thieu-tuong-nguyen-minh-trieu.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng liên quan.

Dù quá trình triển khai có nhiều yêu cầu cấp bách, lực lượng thực hiện còn thiếu kinh nghiệm, thông tin về liệt sỹ ngày càng hạn chế và địa hình thay đổi, thành phố đã tổ chức đồng bộ các giải pháp, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cần được xác định là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thực hiện bằng quyết tâm cao, trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường rà soát, thu thập, xác minh thông tin; tập trung khảo sát nghĩa trang tạm trong chiến tranh, nghĩa trang đã di dời và những địa điểm có thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ.

Tổ nghiên cứu chuyên sâu phải phối hợp chặt chẽ với đội tìm kiếm, quy tập, cơ quan chức năng, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tổ chức khảo sát, hội thảo xác minh trước khi triển khai tìm kiếm theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục lấy mẫu đối với hài cốt liệt sỹ do lực lượng tìm kiếm, quy tập phát hiện; hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy nhanh giám định ADN.

Việc xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng đối với những phần mộ có một phần thông tin cũng cần được quan tâm; đồng thời hướng dẫn thân nhân cung cấp thông tin và lấy mẫu đối chứng khi đủ điều kiện. Công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu và mã định danh phải bảo đảm chính xác, đồng bộ, tránh nhầm lẫn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị Cần Thơ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và hệ thống thông tin cơ sở trong vận động nhân dân cung cấp thông tin.

Các đơn vị phải bảo đảm lực lượng, phương tiện, kinh phí, chế độ chính sách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Việt Nam-Đan Mạch hướng tới tầm cao mới trong quan hệ hợp tác

Việt Nam-Đan Mạch hướng tới tầm cao mới trong quan hệ hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham quan Bảo tàng Glyptotek của Đan Mạch

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek - một trong những bảo tàng nghệ thuật và điêu khắc nổi tiếng nhất tại trung tâm thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Hòa nhạc Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm 20, rạng sáng 21/10 giờ Việt Nam), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thuỵ Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.