Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek - một trong những bảo tàng nghệ thuật và điêu khắc nổi tiếng nhất tại trung tâm thủ đô Copenhagen.
Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn.
Chuyến thăm Liên minh châu Âu của Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, diễn ra ở thời điểm quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.
Hơn 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-EU đã xây dựng mối quan hệ vững chắc, toàn diện và ngày càng sâu rộng, bao trùm hầu hết các lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thuỵ Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Đan Mạch.
Công tác theo dõi, xử lý vi phạm hành chính về IUU tại Cà Mau, “hồ sơ khép” không đúng quy định để hơn 5.100 vụ việc hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt vi phạm.
Chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland, Nam Thụy Điển.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng “Tủ sách Việt Nam” bao gồm nhiều tác phẩm văn học Việt Nam cho thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, chiều 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.
Việt Nam và Malaysia lần đầu tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng, thúc đẩy hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ, gìn giữ hòa bình và phối hợp duy trì ổn định khu vực.
Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định phía Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều đầu sách hay để “Tủ sách Việt Nam” ngày càng phong phú.
Thứ Ba, ngày 20/10/2026, ngày làm việc thứ tư, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.
Tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, bộ, ngành hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam,” hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu ưu tiên kết nối dữ liệu đất đai, đầu tư công, ngân sách để nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát, giảm thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được truyền thông quốc tế đánh giá cao, khẳng định tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh và hợp tác kinh tế song phương.
Sáng 20/10/2026, giờ địa phương, tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tập trung phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
Việt Nam và Malaysia lần đầu tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng, thống nhất thúc đẩy hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ và phối hợp duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ Quốc phòng Malaysia đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng giữa hai nước.
Việc xác định đúng vị trí việc làm tạo cơ sở đổi mới công tác quản lý nhân sự, đánh giá năng lực, sử dụng cán bộ, từng bước thực hiện chính sách tiền lương theo năng lực và kết quả công việc.
Theo Bộ trưởng Éléonore Caroit, Pháp mong muốn đưa thêm doanh nghiệp vào các lĩnh vực chiến lược tại Việt Nam, gắn hợp tác đầu tư với chuyển giao kỹ năng và đào tạo nhân lực.
Mục tiêu của dự án Luật là tạo khuôn khổ pháp lý phát triển nguồn điện và lưới điện nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện trong tình hình mới.
Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện "điểm" rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hoàn thành nhiệm vụ của Bộ trong quý 4/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước.
Thường trực Ban Bí thư khẳng định hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa chiến lược với hai nước, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuộc lĩnh vực công thương, tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ các vướng mắc thực tiễn...
Đồn Biên phòng Đắk Lao (Lâm Đồng) và Tiểu đoàn 115 (tỉnh Mondulkiri, Campuchia) thống nhất tăng cường phối hợp; phát huy tinh thần đoàn kết, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.
Việc sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế được kỳ vọng sẽ cắt giảm thủ tục, mở rộng thẩm quyền cho địa phương và rút ngắn thời gian triển khai các cam kết hợp tác, nhất là tại những địa bàn giàu tiềm năng.