Canada cáo buộc Trung Quốc phá giá thép trên thị trường quốc tế

Theo hãng tin AFP, ngày 12/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cáo buộc Trung Quốc lũng đoạn các thị trường toàn cầu bằng thép giá rẻ.
Canada cáo buộc Trung Quốc phá giá thép trên thị trường quốc tế ảnh 1Một cơ sở xản xuất thep ở Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin AFP, ngày 12/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cáo buộc Trung Quốc lũng đoạn các thị trường toàn cầu bằng thép giá rẻ.

Nhà lãnh đạo Canada đưa ra cáo buộc trên trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất nhôm thép, trong đó ông nhấn mạnh: “Chúng tôi rất lo lắng về những hành động của Trung Quốc và việc bán phá giá nhôm, thép trên thị trường toàn cầu.”

[Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng trong 8 tháng năm 2017]

Thủ tướng Trudeau cho biết Canada đã tiến hành những bước đi cần thiết để ngăn chặn tình trạng “phá giá” ở trong nước, đồng thời cam kết sẽ phối hợp với Mỹ để “thậm chí đẩy mạnh hơn nữa” các biện pháp phòng ngừa.

Theo ông Trudeau, tình trạng phá giá xuất phát từ dư thừa sản lượng toàn cầu.

Lời cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại liên quan đến quyết định mới đây của Mỹ về việc đánh thuế nhôm, thép nhập khẩu, ngoại trừ các sản phẩm của Canada và Mexico. Canada là nhà cung cấp nhôm, thép hàng đầu cho thị trường Mỹ./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục