Canada hủy nhiều hoạt động đón năm mới ngoài trời do giá lạnh

Đợt giá lạnh bất thường kéo dài từ đầu tuần đã buộc Chính phủ Canada phải hủy phần lớn các hoạt động đón giao thừa ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.
Canada hủy nhiều hoạt động đón năm mới ngoài trời do giá lạnh ảnh 1Băng tuyết bao phủ thành phố Ontario, Canada ngày 30/12/2017. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đợt giá lạnh bất thường kéo dài từ đầu tuần đã buộc Chính phủ Canada phải hủy phần lớn các hoạt động đón giao thừa ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết thủ đô Ottawa đang trải qua thời khắc đón năm mới lạnh nhất trong gần hai thập kỷ trở lại đây, buộc các đơn vị tổ chức sự kiện phải hủy nhiều chương trình biểu diễn, đặc biệt là trình biểu diễn nhạc sống trong đêm giao thừa.

[Nhiệt độ xuống âm 50 độ C, Canada phải hủy các sự kiện ngoài trời]

Tuy nhiên, màn bắn pháo hoa và trình chiếu ánh sáng tại khuôn viên tòa nhà Quốc hội vẫn sẽ được duy trì.

Lễ đón giao thừa tại Quảng trường Nathan Phillips ở trung tâm thành phố Toronto, thủ phủ tỉnh Ontario, tuy vẫn diễn ra nhưng được rút xuống chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ với màn biểu diễn DJ kéo dài khoảng 30 phút và màn bắn pháo hoa đúng thời khắc chuyển sang năm mới.

Thông thường, đây là địa điểm đón giao thừa náo nhiệt nhất tại Canada, được ví như lễ đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York của Mỹ.

Tại thành phố Calgary thuộc tỉnh Alberta, các hoạt động đón năm mới ngoài trời cũng đã bị hủy bỏ và thay thế bằng một số sự kiện tổ chức trong nhà.

Trong khi đó, hai thành phố Montreal và Quebec City thuộc tỉnh Quebec vẫn giữ kế hoạch tổ chức các hoạt động nhưng dự báo số người tham gia sẽ giảm mạnh.

Hầu hết các tỉnh của Canada đang trải qua đợt lạnh kỷ lục kéo dài từ trước ngày Noel tới sau dịp năm mới do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh từ Bắc cực tràn xuống.

Nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống gần -40 độ C vào ban đêm, đặt nhiều vùng vào cảnh báo nguy hiểm.

Các nhà khí tượng học cho biết đây là hiện tượng thời tiết bất thường ở tháng 12 vừa qua và có thể sẽ kéo dài đến hết tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục