Canada khởi động chương trình Khảo sát Bắc cực năm 2016

Canada công bố chương trình Khảo sát Bắc cực 2016 thu thập thông tin khoa học phục vụ kế hoạch đệ trình mở rộng thềm lục địa ở Bắc Băng Dương.
Canada khởi động chương trình Khảo sát Bắc cực năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 21/7, Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển của Canada Dominic LeBlanc đã công bố chương trình Khảo sát Bắc cực 2016 nhằm thu thập các thông tin khoa học quan trọng phục vụ cho kế hoạch đệ trình hồ sơ mở rộng thềm lục địa ở Bắc Băng Dương. Các nhà khoa học Đan Mạch và Thụy Điển cũng sẽ tham gia chương trình này.

Tàu phá băng CCGS Louis S. St-Laurent của Canada sẽ rời Dartmouth vào ngày 22/7 để tới Tromsø của Na Uy đón đoàn chuyên gia hỗn hợp của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên; Bộ Các vấn đề toàn cầu và Bộ Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển.

Dự kiến, tàu sẽ thực hiện cuộc thám hiểm kéo dài 6 tuần ở Bắc Băng Dương. Trên cung đường tàu di chuyển từ Canada tới Na Uy, nhóm nhà khoa học thuộc Trung tâm Thủy văn Canada sẽ tiến hành thám hiểm vẽ bản đồ đáy biển theo đúng quy định của Liên minh Nghiên cứu Đại Tây Dương.

Đây sẽ là chuyến thám hiểm thứ 5 kiểu này với sự tham gia của cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Sau đó, các nhà thám hiểm trên tàu CCGS Louis S. St-Laurent sẽ thu thập dữ liệu ở vùng Canada Basin, phía Tây Bắc Băng Dương với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Mỹ.

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), tất cả các quốc gia ven biển có thềm lục địa được xác định nằm trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở và được mở rộng ra ngoài 200 hải lý nếu thềm lục địa là phần kéo dài tự nhiên từ đất liền.

Trên thế giới hiện có 85 nước, trong đó có Canada, có thềm lục địa mở rộng.

Trước đó, hồi cuối năm 2013, Canada đã đệ trình hồ sơ xin mở rộng thềm lục địa ở Đại Tây Dương lên Ủy ban về ranh giới thềm lục địa. Canada có 3 mặt giáp đại dương gồm Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).