Canada không loại trừ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã từ chối loại bỏ khả năng cung cấp trợ giúp quân sự sát thương cho Ukraine nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.
Canada không loại trừ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper. (Nguồn: AP)

Theo mạng tin The Star ngày 10/2, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã từ chối loại bỏ khả năng cung cấp trợ giúp quân sự sát thương cho Ukraine nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột với quân nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine thất bại.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm, khi được hỏi liệu Canada có chuyển từ việc trợ giúp nhân đạo cho Ukraine sang hỗ trợ vũ khí phòng vệ sát thương hay không, Thủ tướng Harper tuyên bố sẽ xem xét mọi lựa chọn.

Ông nói: “Canada hiển nhiên sẽ thực hiện điều này một cách cực kỳ thận trọng trong mối quan hệ đối tác và hợp tác với tất cả các đồng minh.”

Thủ tướng Harper cho biết cả Canada và Đức đều công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Ottawa “sẽ không bao giờ - cho dù bao lâu và bằng biện pháp nào - chấp nhận sự chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Ukraine của Nga.”

Ngoài ra, Chính phủ Canada cũng nhắc lại yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng các hoạt động mà họ cho là các "hành động quân sự ở Đông Ukraine thông qua các phần tử ly khai do Nga hậu thuẫn."

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney cho rằng Canada phải tiếp tục đối đầu với “cuộc xâm lược to lớn” của Nga ở miền Đông Ukraine.

Bà Merkel thực hiện chuyến thăm ngắn Ottawa vào chiều tối 9/2 sau khi kết thúc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington trong khuôn khổ chiến dịch ngoại giao con thoi giữa các nước liên quan do lo ngại khả năng xảy ra cuộc chiến tranh ủy quyền tại Ukraine giữa Phương Tây và Nga.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh cần tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đang ngày càng sâu sắc tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục