Canada lần đầu nhân bản vô tính ngựa thành công

Các nhà khoa học Canada lần đầu tiên đã thành công trong việc nhân bản vô tính một chú ngựa từ tế bào da của một con ngựa creole.
Các nhà khoa học Canada hôm 19/10 thông báo đã thành công trong việc nhân bản vô tính một chú ngựa.

Chú ngựa này được nhân bản vô tính từ tế bào da của một con ngựa creole. Hiện chú đang trong tình trạng sức khỏe rất tốt.

Theo các nhà khoa học, kỹ thuật nhân bản vô tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp nhân bản những giống ngựa tốt phục vụ các hoạt động thi đấu thể thao.

Việc ra đời chú ngựa nhân bản vô tính đầu tiên đã đánh dấu kỹ thuật nhân bản vô tính của Canada sánh ngang với hàng ngũ các nước tiên tiến trên thế giới./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục