Canada: Tỉnh British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng

Người đứng đầu Cơ quan An ninh công cộng của tỉnh, ông Mike Farnworth cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp tỉnh giải quyết nhanh chóng các cuộc sơ tán hàng loạt.
Canada: Tỉnh British Columbia ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng ảnh 1Tại tỉnh British Columbia, từ đầu mùa đến nay, 1.145 đám cháy đã thiêu rụi hơn 3.000 km2 rừng.(Nguồn: CBC.ca)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tỉnh British Columbia (Canada) khi các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng, buộc hàng trăm người phải đi sơ tán và đặt hàng nghìn người khác trong tình trạng báo động sơ tán. Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 14 ngày, nhưng có thể được gia hạn nếu cần.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh công cộng của tỉnh, ông Mike Farnworth cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp tỉnh giải quyết nhanh chóng các cuộc sơ tán hàng loạt và cho phép đảm bảo chỗ ở cho những người này trong trường hợp cần thiết. Ông Farnworth nhận định tình hình đang ở ngưỡng nghiêm trọng.

Tại tỉnh British Columbia, từ đầu mùa đến nay, 1.145 đám cháy đã thiêu rụi hơn 3.000 km2 rừng - gấp 2 lần mức trung bình ở thời điểm này trong 10 năm qua.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) của tỉnh British Columbia cho biết khoảng 100 cảnh sát đang được cử đến các cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh để giúp sơ tán.

Thời tiết là thách thức đối với các đội cứu hỏa. Thời tiết dự kiến sẽ tiếp tục nóng, khô và gió trong suốt tuần.
 Đối với hầu hết những người sống ở miền Tây Canada, khói mù và chất lượng không khí giảm là điều đương nhiên trong mùa cháy rừng.

[Trung Quốc: Mưa lũ hoành hành khiến hơn 100.000 người phải đi sơ tán]

Nhưng năm nay, những người sống ở khu vực Đông Nam Canada cũng không thể tránh khỏi tác động của những đám cháy rừng đang hoành hành ở cách xa hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn km, khi nhận thấy không khí có mùi khói, tầm nhìn bị giảm và Mặt Trời cháy đỏ giữa ban ngày.

Trong vài ngày qua, khói từ các đám cháy ở Tây Bắc Ontario và Bắc Manitoba đã tràn đến các thành phố lớn như Montreal và Toronto. Tối ngày 19/7, trung tâm thành phố Toronto đã ghi nhận mức ô nhiễm không khí cao nhất từ năm 2003.

Chất lượng không khí tại một số thành phố lớn của Canada, như Edmonton, Regina, Winnipeg và Montreal, được xếp ở mức nguy cơ cao (ảnh hưởng đến sức khỏe). Khi chất lượng không khí ở mức này, những người Canada có vấn đề về tim mạch hoặc có bệnh nền về hô hấp được khuyên nên giảm thời gian ở ngoài trời.

Các chuyên gia về cháy rừng, các nhà khí hậu học cảnh báo khi khí hậu ấm lên, mùa cháy rừng tại Canada sẽ kéo dài hơn và ngày càng khốc liệt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục