Canada vẫn đẩy mạnh chiến dịch không kích IS dù rút phi đội máy bay

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Canada khẳng định nước này sẽ vẫn tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS sau khi cho rút phi đội 6 máy bay CF-18 khỏi Syria.
Canada vẫn đẩy mạnh chiến dịch không kích IS dù rút phi đội máy bay ảnh 1Ngoại trưởng Canada Stephane Dion (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Canada Stephane Dion đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tại cuộc hội đàm thường niên diễn ra ở thành phố Quebec của Canada, Ngoại trưởng Dion khẳng định nước này sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS sau khi cho rút phi đội 6 máy bay CF-18 khỏi Syria.

Ông nêu rõ Canada đang cân nhắc các biện pháp mà nước này có thể đóng góp trong nỗ lực của liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS, và sẽ sớm công bố kế hoạch chi tiết.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry hoan nghênh các cam kết cũng như vai trò của Canada trong cuộc chiến khủng bố trên cả mặt trận quân sự và viện trợ nhân đạo.

Ông bày tỏ hy vọng trong vài tuần tới Chính phủ Canada sẽ công bố chiến lược hành động của nước này trong nỗ lực chung chống IS.

Hai bên cũng cho biết sẽ thảo luận chi tiết về hợp tác chống khủng bố tại cuộc họp các nước thành viên của liên quân, diễn ra tại thủ đô Rome của Italy vào tuần tới.

Cùng ngày, các nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết Nhà Trắng có kế hoạch đẩy nhanh và mở rộng quy mô cuộc chiến chống IS.

Tổng thống Barack Obama đã tham vấn các cố vấn cấp cao về các phương án nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, trong đó có việc mở một mặt trận mới ở Libya, tái chiếm thành phố Raqa ở Syria, Mosul ở Iraq, kiểm soát sự mở rộng của IS ở Afghanistan....

Theo kế hoạch, vào ngày 8/2 tới, Tổng thống Obama sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Italy Sergio Mattarella tại Nhà Trắng để thảo luận vấn đề hợp tác chống khủng bố.

Liên quan cuộc chiến chống IS, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã hoan nghênh việc Hà Lan mở rộng các cuộc không kích các mục tiêu IS ở Syria và Iraq. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Carter nhấn mạnh "việc đánh bại IS về lâu dài phải là hành động toàn cầu, bởi đây là một mối đe dọa toàn cầu", đồng thời ca ngợi cam kết của Hà Lan trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan Hồi giáo.

Ông cho biết Hà Lan cũng cam kết viện trợ bổ sung nhằm hỗ trợ các nhóm đối lập vũ trang ôn hòa ở Syria, bao gồm hỗ trợ về y tế và kinh phí tái thiết các bệnh viện và trường học bị hư hại.

Tháng 10/2014, Hà Lan đã điều các chiến đấu cơ F-16 không kích các mục tiêu IS tại Iraq, nhưng chính phủ nước này có quan điểm khác nhau về việc liệu có mở rộng sứ mệnh này sang Syria hay không.

Ngày 29/1, chính phủ của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã quyết định mở rộng hoạt động không kích của các máy bay chiến đấu nước này sang miền Đông Syria theo đề nghị của Mỹ và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.