Cảnh giác với các chia sẻ tin giật gân, câu khách trên Facebook

Kẻ gian lợi dụng cơ chế của Facebook để giả mạo đường link nhằm kéo người dùng vào website của mình để tăng views, hoặc thậm chí dẫn dụ người dùng đăng nhập tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi.
Cảnh giác với các chia sẻ tin giật gân, câu khách trên Facebook ảnh 1Nhấp vào chia sẻ này, trình duyệt của người dùng sẽ được chuyển tới trang http://d0anhnghiep... (Ảnh chụp màn hình)

Gần đây, nhiều độc giả phản ánh với VietnamPlus về việc họ nhấp vào link được share trên Facebook của một số tờ báo, trang thông tin điện tử có uy tín, song khi trình duyệt được mở ra, họ lại nhận được nội dung không giống như đường dẫn chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, một độc giả cho biết khi chị ấn vào đường link được share trên facebook có liên quan tới vụ kiện của Cao Toàn Mỹ, lập tức trình duyệt hiện ra trang web có tên http://d0anhnghiep​... Lo sợ máy bị dính virus, chị lập tức cài đặt lại máy, thay đổi mật khẩu Facebook để tránh chuyện bất trắc.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus về vấn đề này, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho hay, thông thường, khi chia sẻ đường link của một website nào đó lên Facebook sẽ hiện ra ảnh cũng như tít và lời dẫn của bài viết đó.

Tuy nhiên, FB cung cấp công cụ thông qua API... (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép người dùng tùy chỉnh hiển thị trước khi chia sẻ đường link. Điều này dẫn đến việc nhiều người tạo ra các trang web, sau đó lợi dụng danh tiếng của các trang nổi tiếng để chỉnh sửa dẫn dụ người dùng vào website của mình.

Theo ông Tuấn Anh, thông thường, các trang web trên được lập ra nhằm để quảng cáo và chiêu thức dẫn dụ nói trên để tăng views hoặc tăng like tự động. Tuy nhiên, cũng có trường hợp kẻ gian giả mạo trình duyệt của ngân hàng để dẫn dụ người dùng nhập tên tài khoản, mật khẩu để từ đó lấy cắp thông tin.

Điểm đáng chú ý nữa là trong trường hợp người dùng sử dụng máy tính, trình duyệt mở ra sẽ dễ dàng nhìn thấy tên đường link. Tuy nhiên, với một số điện thoại di động do màn hình nhỏ nên thanh báo tiêu đề đường link bị ẩn đi và khi người dùng không để ý rất dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến việc “trao” tài khoản vào tay kẻ xấu.

Vị chuyên gia này cũng cho biết hiện không thể phân biệt đâu là link được share từ website gốc và link giả mạo. Do đó, người dùng cần thoát ra nếu thấy trình duyệt được dẫn vào website khác. Trong trường hợp này, thông thường, nếu không có thao tác đăng nhập thì thiết bị cũng không bị nhiễm mã độc.

Hiện nay, một số phần mềm diệt virus như của Bkav cũng đã thiết lập chế độ và khi người dùng ấn vào link dẫn dụ lừa đảo sẽ được cảnh báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.