Cảnh sát Hàn Quốc đề nghị bắt giam kẻ tấn công Đại sứ Mỹ

Cảnh sát Hàn Quốc đề nghị bắt giam hung thủ tấn công Đại sứ Mỹ

Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt giam đối tượng Kim Ki-jong, kẻ đã dùng dao rạch mặt Đại sứ Mỹ Mark Lippert tại Seoul trước đó một ngày, với cáo buộc âm mưu giết người.
Cảnh sát Hàn Quốc đề nghị bắt giam hung thủ tấn công Đại sứ Mỹ ảnh 1Nghi phạm Kim Ki-jong bị bắt sau khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 6/3, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt giam đối tượng Kim Ki-jong, 55 tuổi, kẻ đã dùng dao rạch mặt Đại sứ Mỹ Mark Lippert tại Seoul trước đó một ngày, với cáo buộc âm mưu giết người.

Ngoài ra, cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra liệu có mối liên hệ nào giữa vụ tấn công Đại sứ Lippert với các chuyến thăm Triều Tiên thời gian trước đây của Kim Ki-jong hay không.

Cảnh sát trưởng quận trung tâm của Seoul, nơi xảy ra vụ tấn công, ông Yoon Myung-Soon xác nhận: "Chúng tôi đang điều tra khả năng đối tượng có mối liên hệ với Triều Tiên. Hiện chưa có bằng chứng song chúng tôi đang tìm hiểu liệu Kim K-jong có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không."

Kim Ki-jong đã tới Triều Tiên nhiều lần trong giai đoạn 2006-2007 và cố gắng dựng tượng đài cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại Seoul khi ông qua đời hồi năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.