Malaysia khai quật hố chôn người gần biên giới Thái Lan

Cảnh sát Malaysia khai quật hố chôn người gần biên giới Thái Lan

Cảnh sát Malaysia đã bắt đầu cuộc hành trình đến các lán trại tại khu vực biên giới giữa bang Perlis của nước này với Thái Lan để khai quật các thi thể từ 91 hố chôn người.
Cảnh sát Malaysia khai quật hố chôn người gần biên giới Thái Lan ảnh 1Lực lượng chức năng khai quật thi thể các nạn nhân trong ngôi mộ tập thể ở Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ New Straits Times đưa tin gần 200 cảnh sát Malaysia ngày 4/6 đã bắt đầu cuộc hành trình đến các lán trại tại khu vực biên giới giữa bang Perlis của nước này với Thái Lan để khai quật các thi thể từ 91 hố chôn người.

Cảnh sát trưởng bang Perlis SAC Shafie Ismail cho biết lực lượng trên bao gồm các sỹ quan cảnh sát pháp y, cảnh sát thuộc Lực lượng tác chiến chung và nhóm điều tra tội phạm.

Họ sẽ đến khu vực khai quật qua tuyến đường phía Thái Lan theo sự đồng ý của các nhà chức trách Thái Lan do tuyến đường này ngắn hơn và ít nguy hiểm hơn so với đi qua Perlis.

Dự kiến, đoàn công tác này sẽ tiếp cận khu vực khai quật trong 5 ngày.

Hồi đầu tháng trước, cảnh sát Malaysia đã phát hiện 139 ngôi mộ, được cho là của các nạn nhân buôn người, và 28 lán trại bị bỏ hoang tại bang Perlis, giáp với Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.