Cảnh sát Peru triệt phá đường dây buôn bán hơn 2,1 tấn cocaine

Trong một chiến dịch triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia, các cơ quan chức năng của Peru đã thu giữ 2,134 tấn cocaine với trị giá lên tới 61 triệu USD.
Cảnh sát Peru triệt phá đường dây buôn bán hơn 2,1 tấn cocaine ảnh 1Cảnh sát trưng bày số cocaine thu giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn ma túy tại El Callao, Peru, ngày 7/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các cơ quan chức năng của Peru ngày 12/3 đã ra thông báo về việc thu giữ 2,134 tấn cocaine, với trị giá lên tới 61 triệu USD, trong chiến dịch triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa kết thúc trước đó.

Trong một cuộc họp báo chính thức, Tổng Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Peru, José Luis Lavalle cho biết băng đảng tội phạm buôn bán ma túy, có tên là “Simbad,” gồm các thành viên mang quốc tịch Peru và Mexico, hoạt động tại khu vực phía Bắc nước này.

[Tịch thu 1,3 tấn cocaine giấu trong trái cây vận chuyển tới Hà Lan]

Sau nhiều ngày triển khai công tác tình báo, cảnh sát và truy đuổi, lượng ma túy khổng lồ đã được tìm thấy trong một chiếc xe téc tại tỉnh Piura, cách thủ đô Lima 972km về phía Bắc.

Số ma túy này được ngụy trang và chia thành các khối hình chữ nhật.

Trong chiến dịch trên, cảnh sát Peru cũng đã bắt giữ 7 thành viên của “Simbad”, từ 36 tới 51 tuổi, và theo kết quả điều tra ban đầu, tổ chức tội phạm này đã thu mua ma túy từ vùng thung lũng VRAEM – nơi được coi là “vựa coca” của Peru – và có liên hệ với các băng đảng “đồng nghiệp” tại Colombia và Mexico để chuyển ma túy vào Mỹ theo đường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục