Cảnh sát Tây Ban Nha rời khỏi Bolivia sau tranh cãi ngoại giao

Giới chức Bolivia cáo buộc 6 cảnh sát đặc nhiệm Tây Ban Nha tìm cách giải cứu cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Juan Ramon Quintana, nhân vật bị chính phủ tạm quyền Bolivia coi là "tội phạm bị truy nã".
Cảnh sát Tây Ban Nha rời khỏi Bolivia sau tranh cãi ngoại giao ảnh 1Cảnh sát Bolivia bên ngoài nhà riêng Đại sứ Mexico. (Ảnh: France24)

Nhà chức trách Bolivia ngày 3/1 cho biết 6 cảnh sát đặc nhiệm Tây Ban Nha đã rời khỏi nước này, sau khi họ bị cáo buộc tìm cách xâm nhập vào nhà riêng của Đại sứ Mexico tại Bolivia ở thủ đô La Paz để "cứu cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Juan Ramon Quintana" đang lẩn trốn.

Vụ đột nhập tư gia của Đại sứ Mexico tại thủ đô La Paz tiếp tục làm leo thang những căng thẳng ngoại giao song phương giữa Bolivia với 2 nước Mexico và Tây Ban Nha. Phát biểu với báo giới, Giám đốc Cơ quan Di trú quốc gia Bolivia, ông Marcel Rivascho biết 6 cảnh sát nêu trên là thành viên của "một nhóm đặc nhiệm thuộc Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha". Nhóm người này đã tìm cách giải cứu ông Quintana, nhân vật bị chính phủ tạm quyền Bolivia coi là "tội phạm bị truy nã" . 

Trước đó, Bolivia đã trục xuất Đại sứ Mexico tại nước này cùng 2 nhà ngoại giao Tây Ban Nha. Trong khi đó, Madrid cũng đưa ra quyết định tương tự đối với 3 nhà ngoại giao Bolivia. Truyền thông Bolivia cho biết nhóm cảnh sát Tây Ban Nha đã vào nhập cảnh  dưới danh tính giả.

[Cựu Tổng thống Bolivia Morales cam kết về nước trong vòng 1 năm]

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của những người này (với khuôn mặt được che kín) ở gần tư gia của Đại sứ Mexico ngày 27/12/2019, trong khi các nhà ngoại giao Tây Ban Nha Cristina Borreguero và Alvaro Fernandez đang có mặt tại đây. Mặc dù vậy, phía Tây Ban Nha phủ nhận việc cố gắng giúp ông Quintana trốn thoát.

Ông Quintana, cùng khoảng 9 quan chức khác trong chính phủ của Tổng thống Evo Morales, đã lánh nạn trong Đại sứ quán Mexico tại Bolivia từ tháng 11/2019, sau khi ông Morales buộc phải từ chức và sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Quintana và những cựu quan chức khác đã bị buộc tội khủng bố và xúi giục nổi loạn liên quan các vụ bạo lực sau bầu cử ở Bolivia hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục