Cậu bé 14 tuổi chế tạo robot thám hiểm địa hình nguy hiểm

Cậu bé 14 tuổi chế tạo được robot thám hiểm địa hình nguy hiểm

Nguyễn Trọng Thủy dành nhiều thời gian tìm kiếm, tính toán, vận dụng các kiến thức đã học để chế tạo loại robot thám hiểm điều khiển qua wifi.

Cậu bé Nguyễn Trọng Thủy sinh năm 2000, học sinh trường trung học cơ sở Bình An Thịnh, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã chế tạo được robot thám hiểm được những địa hình khó khăn, nguy hiểm.

Với robot này, Nguyễn Trọng Thủy đã giành một trong năm giải Nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ 10 năm 2014.

Là học sinh đam mê khoa học công nghệ, Nguyễn Trọng Thủy dành nhiều thời gian tìm kiếm, tính toán, vận dụng các kiến thức đã học để chế tạo loại robot thám hiểm điều khiển qua wifi.

Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, đơn giản, dễ xử lý, người dùng có thể điều khiển robot một cách linh hoạt trên điện thoại di động, máy tính thông qua sóng wifi và có thể xem cũng như lưu lại những hình ảnh thu được từ camera gắn trên robot, truyền qua mạng Internet phát về máy chủ của mình.

Nguyễn Trọng Thủy cho biết: Nguyên lý hoạt động của robot là sử dụng modem wifi phát wifi, bộ mạch điều khiển trung tâm Raspherry Pi Model B Rev 2, sử dụng usb wifi Tenda W311 M nhận và đưa thông tin điều khiển lên địa chỉ IP được cài đặt sẵn.

Để điều khiển được robot cần kết nối wifi của robot và truy cập địa chỉ IP của robot để điều khiển. Khi cắm nguồn điện vào robot, người sử dụng kết nối với wifi có tên THUONGKHUNG, sau đó truy cập vào địa chỉ IP 192.168 để điều khiển.

Robot có khả năng áp dụng để thám hiểm các hang động nhỏ, núi cao, vực thẳm, lòng đất, các nơi nguy hiểm mà con người không thể đến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.