Cậu bé 7 lần 'vượt cửa' kiểm soát an ninh tại sân bay Iraq

Theo ông Hikmat Ahmed, sân bay quốc tế Najaf sẽ rà soát lại công tác an ninh, sau khi để xảy ra sự việc cậu bé qua trót lọt tới 7 cửa kiểm tra an ninh để hòa vào đám đông hành khách.
Cậu bé 7 lần 'vượt cửa' kiểm soát an ninh tại sân bay Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: alarabiya.net)

Giới chức an ninh hàng không Iraq đã được một phen "đỏ mặt tía tai" sau khi một cậu bé 10 tuổi đã vượt qua 7 cửa kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Najaf, phía Nam thủ đô Baghdad, để lên một chuyến bay tới Iran.

Theo người quản lý sân bay Najaf - ông Hikmat Ahmed, hành trình của cậu bé đã kết thúc sau khi phi hành đoàn thuộc hãng Iran Air thông báo về sự xuất hiện đường đột của một hành khách nhí.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết cha mẹ của cậu bé này (sống ở một quận gần sân bay) đã thông báo cho cảnh sát về sự mất tích của cậu.

[Sân bay Munich sơ tán do người lạ lọt vào sân bay không qua an ninh]

Theo ông Hikmat Ahmed, sân bay quốc tế Najaf sẽ rà soát lại công tác an ninh, sau khi để xảy ra sự việc cậu bé qua trót lọt tới 7 cửa kiểm tra an ninh để hòa vào đám đông hành khách.

Ông Hikmat Ahmed nêu rõ: "Bất cứ ai không hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ bị xử phạt, sa thải hoặc điều chuyển công tác."

Sân bay Najaf là nơi tiếp nhận hàng trăm nghìn người hành hương mỗi năm. Công tác an ninh tại sân bay này do một công ty tư nhân đảm nhận kể từ năm 2019.

Cơ quan hàng không dân dụng của Iraq cho biết công ty trên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý sau khi nhà chức trách kết thúc điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục