Đây là hành tinh thứ 2 ngoài Hệ Mặt Trời được phát hiện có nước, khí mêtan vàkhí điôxít cácbon, những chất quan trọng đối với sự sống.
Nhà nghiên cứu Mark Swain của NASA cho rằng việc phát hiện những chất hữu cơ tồntại trên 2 hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời này cho thấy có khả năng còn có nhiềuhành tinh như vậy. Hành tinh thứ nhất được phát hiện hồi cuối năm 2008 có kíchthước bằng Sao Mộc.
Sử dụng các dữ liệu thu được từ 2 kính thiên văn vũ trụ của NASA là Hubble vàSpitzer, Mark Swain và nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra hành tinh thứ 2có dấu hiệu tồn tại chất hữu cơ. Họ cũng phát hiện ra rằng lượng nước và khíđiôxít cácbon trên hai hành tinh này gần như nhau nhưng lượng khí mêtan có sựkhác nhau khá lớn.
Tuy nhiên, các nhà khoa học NASA nhấn mạnh, nếu phát hiện được hành tinh giốngTrái Đất trong tương lai thì việc phát hiện ra các chất hữu cơ không có nghĩa làcó sự sống trên hành tinh đó vì trên thực tế có rất nhiều cách các chất này hiệnhữu./.