Phát biểu sau cuộc gặp với hai người đồng cấp Pháp và Anh bên lề hội nghị bộtrưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) tại Nicosia của Công hòa Síp, Bộ trưởngQuốc phòng Đức Thomas De Maiziere cho biết các bên đã thảo luận chi tiết kếhoạch này, song tình hình khá phức tạp, nhiều vấn đề và nhiều điều kiện được đặtra. Tuy nhiên, theo ông, thời gian vẫn còn, vì vậy các bên sẽ duy trì tiếp xúcvà tiếp tục trao đổi kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.
Trong một tuyên bố đưa ra hồi đầu tháng, BAE Systems cho biết hãng này vàEADS đang thương thỏa về khả năng sáp nhập nhằm tạo ra một tập đoàn hàng đầu thếgiới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, vũ khí và an ninh, với các trung tâm côngnghệ và chế tạo chủ chốt tại Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Australia, Ấn Độvà Arập Xêút.
[Anh ủng hộ việc sáp nhập tập đoàn BAE với EADS]
Các bên cũng đặt ra thời hạn đạt được thỏa thuận là trước ngày 10/10 tới. Nếuhợp nhất, doanh số của cả hai hãng có thể đạt trên 72 tỷ euro (tính thời điểmnăm 2011) với 220.000 người ăn lương trên toàn thế giới, trong khi hãng Boeingchỉ đạt 49 tỷ euro.
Tuy nhiên, hiện Đức vẫn tỏ ra dè dặt với dự án trên, trong khi Quốc hội Anhđã mở cuộc điều tra về nguy cơ thỏa thuận có trị giá 45 tỷ USD này sẽ gây tổnhại tới lợi ích quốc gia của London.
Giới chức Anh khẳng định thỏa thuận sáp nhập liên quan tới BAE Systems, trướchết phải bảo vệ các năng lực chủ quyền, việc làm, thương mại và xuất khẩu củaAnh, cũng như mối quan hệ của Anh với Mỹ và các đồng minh châu Âu./.