Châu Âu trải qua những ngày cuối tuần nắng nóng như thiêu đốt

Pháp, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác đang đối mặt với ngày cuối tuần nắng nóng của tháng 6 được dự báo có nhiệt độ tăng ở mức kỷ lục.
Châu Âu trải qua những ngày cuối tuần nắng nóng như thiêu đốt ảnh 1Trẻ em làm mát bên đài phun nước ở Trocadero khi nhiệt độ được cảnh báo có thể lên tới 39 độ ở thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác đang đối mặt với ngày cuối tuần nắng nóng của tháng 6 được dự báo có nhiệt độ tăng ở mức kỷ lục và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy rừng và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Ngày 17/6, nhiệt độ tại nhiều địa phương của Pháp đã vượt 40 độ C. Nhiệt độ ngày 18/6 được dự báo nóng nhất trong tháng này mà theo cảnh báo trước đó của giới khoa học, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chu kỳ nắng nóng tại Tây Âu sẽ diễn ra sớm hơn so với bình thường.

Theo cơ quan dự báo thời tiết (Meteo) Pháp, trong ngày 17/6, nhiệt độ tăng kỷ lục trong tháng 6 đã được ghi nhận tại 11 khu vực nước này và dự báo trong ngày 18/6, nhiều địa phương thậm chí có nhiệt độ lên tới 42 độ C.

Đến ngày 19/6, sự xuất hiện của các cơn dông sẽ làm dịu đi nắng nóng tại Pháp và toàn châu Âu. Nhà khí hậu học thuộc Meteo Phápm Matthieu Sorel cho biết đây là đợt nắng nóng sớm nhất mà Pháp ghi nhận được từ năm 1947.

Trong bối cảnh đó, Hội chữ thập đỏ Pháp đã tiến hành phân phối nước sạch đến những người vô gia cư ở Toulouse - nơi nhiệt độ được dự báo sẽ vượt 38 độ C trong ngày 18/6. Trong khi đó, Bộ Y tế nước này đã kích hoạt đường dây nóng về nắng nóng và đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng gay gắt, đồng thời khuyến cáo trẻ em nên trong nhà.

[Tây Ban Nha: Nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng 20 năm]

Tại Tây Ban Nha, cháy rừng trong ngày 17/6 đã thiêu rụi gần 9.000 ha đất tại khu vực Sierra de la Culebra, khiến hơn 200 người rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Hơn 3.000 cư dân sống gần công viên Puy du Fou tại miền Trung Tây Ban Nha cũng phải sơ tán do lo ngại đám cháy rừng gần đó.

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng, trong đó có vùng rừng ở Catalonia và thời tiết khắc nghiệt tại đây đang cản trở nỗ lực ứng cứu rừng. Nhiệt độ tại Tây Ban Nha trong ngày 17/6 cũng đã tăng lên 35 độ C.

Một số thị trấn ở miền Bắc Italy đã thực hiện cắt nước luân phiên. Riêng vùng Lombardy có thể ban bố tình trạng khẩn cấp khi hạn hán kỷ lục đe dọa mùa thu hoạch.

Ngày 17/6, Anh cũng ghi nhận ngày nắng nóng nhất trong năm với nhiệt độ lên tới 30 độ C vào đầu giờ chiều. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp kỷ lục nhiệt độ Anh bị phá vỡ, sau kỷ lục nhiệt độ của 2 ngày trước đó lần lượt là 28 và 29,5 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục