Cháy lớn ở Công ty giấy Lửa Việt gây thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại của vụ cháy tại Công ty cổ phần giấy Lửa Việt, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) ước tính khoảng 23 tỷ đồng.
Cháy lớn ở Công ty giấy Lửa Việt gây thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng ảnh 1Tổng thiệt hại của vụ cháy Công ty cổ phần giấy Lửa Việt khoảng 23 tỷ đồng. (Nguồn: daidoanket)

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty cổ phần giấy Lửa Việt, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) các cơ quan chức năng liên quan đã xác định thiệt hại bước đầu, ước tính khoảng 23 tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hạ Hòa, vụ cháy lớn ở Công ty cổ phần giấy Lửa Việt xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 30/7 tại khu vực sản xuất và kho chứa nguyên liệu giấy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đã có khoảng 460 người thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ), Công an thị xã Phú Thọ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn 652 (Quân khu 2), Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện Hạ Hòa cùng công nhân của Công ty cổ phần giấy Lửa Việt được huy động để chữa cháy.

[Phú Thọ: Cháy lớn tại nhà kho rộng 2.000m2 của công ty giấy]

Lực lượng chữa cháy cũng đã huy động 8 xe cứu hỏa, 4 máy xúc, 3 máy ngoàm, 4 máy bơm, 2 xe cứu thương... để phục vụ việc chữa cháy.

Đến gần 5 giờ sáng 31/7, đám cháy cơ bản được khống chế, không lây lan sang các khu vực khác nhưng vẫn còn 1 số đám cháy âm ỉ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành chữa cháy.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng liên quan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đặt biển cấm và rào chắn trên cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ tại khu vực cầu vượt Tam Hiệp, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Lắp thêm biển cảnh báo ra, vào cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị dù là thời điểm công nhân, kỹ sư và máy móc đang thi công, tuy nhiên nhiều xe tải nặng, xe khách, xe con và xe máy vẫn tự ý lưu thông với tốc độ cao. Tình trạng này tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn giao thông với các phương tiện và công nhân đang thi công trên tuyến.