Cháy rừng tại Pháp khiến 22 người bị thương và hàng nghìn người sơ tán

Khoảng 1.800 nhân viên chữa cháy, dưới sự hỗ trợ của máy bay, vẫn đang nỗ lực khống chế các đám cháy trong suốt hơn 14 giờ kể từ khi bùng phát tại thị trấn Martigues chiều 4/8.
Cháy rừng tại Pháp khiến 22 người bị thương và hàng nghìn người sơ tán ảnh 1Khói bốc lên từ đám cháy. (Nguồn: AFP)

Các đám cháy rừng lớn trên khắp các thị trấn thuộc vùng Marseille của Pháp đã khiến ít nhất 22 người bị thương, nhiều cơ sở kinh doanh bị phá hủy và khoảng 2.700 người phải sơ tán.

Theo đơn vị cứu hỏa địa phương, khoảng 1.800 nhân viên chữa cháy, dưới sự hỗ trợ của máy bay, vẫn đang nỗ lực khống chế các đám cháy trong suốt hơn 14 giờ kể từ khi bùng phát tại thị trấn Martigues chiều 4/8.

Do gió lớn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan từ rừng tới bờ biển, cách đó 8km, thiêu rụi khoảng 1.000ha hoa màu, đe dọa các khu dân cư và khu cắm trại gần bờ biển.

Theo hãng tin AP, 8 người dân và 14 nhân viên cứu hỏa đã bị thương nhẹ.

Hiện các đám cháy ở thị trấn Port-de-Bouc, Aubagne-Carnoux, Gignac-la-Nerthe và Fontvieille đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, công tác dập lửa vẫn còn khó khăn do gió mạnh liên tiếp thổi từ Địa Trung Hải, cùng thời tiết khô nóng trên khắp nước Pháp.

Nhà chức trách đã cấm các hoạt động xây dựng liên quan các thiết bị gây cháy, nổ cho đến khi các đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Darmanin đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Nguyên nhân gây cháy rừng đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục