Cháy thiêu rụi hơn 1.000 ha rừng ở Tây Ban Nha là "do phá hoại"

Theo điều tra sơ bộ, vụ cháy rừng tại tỉnh Galacia phía Tây Bắc Tây Ban Nha là do hành động phá hoại của con người, vì nhiều địa điểm bất ngờ cùng cháy vào một thời điểm.
Cháy thiêu rụi hơn 1.000 ha rừng ở Tây Ban Nha là "do phá hoại" ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết một đám cháy rừng tại tỉnh Galicia phía Tây Bắc nước này đã thiêu rụi diện tích rừng lên tới 1.000ha xuất phát từ hành vi cố ý phá hoại.

Ngọn lửa bùng phát tại địa điểm gần thị trấn Ribas de Sil từ chiều 6/9, tạo ra những đám khói lớn, gây cản trở hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt trong khu vực.

Chính quyền cảnh báo người dân trong vùng thận trọng, theo dõi các diễn biến để phòng ngừa hoặc sơ tán kịp thời. Theo điều tra sơ bộ, vụ cháy rừng này là do hành động phá hoại của con người vì nhiều địa điểm bất ngờ cùng cháy vào một thời điểm.

[Các đám cháy rừng lại bùng phát trên đảo Evia của Hy Lạp]

Quân đội Tây Ban Nha đã cử lực lượng hỗ trợ khẩn cấp tới phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương dập lửa. 49 đội cứu hỏa đã được triển khai trên mặt đất, 8 máy bay và 14 máy bay trực thăng cũng được huy động.

Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Thời tiết nắng nóng, khô hanh và độ ẩm thấp là những yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh.

Từ đầu năm đến nay, các vụ cháy rừng đã tàn phá 74.260ha rừng ở Tây Ban Nha, cao hơn mức trung bình trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn nhiều mức 190.000ha rừng bị thiêu hủy năm 2012, là năm cháy rừng tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua tại Tây Ban Nha.

Trong năm nay, nhiều nước trên thế giới đã chứng kiến nạn cháy rừng thảm khốc mà nguyên nhân là do nắng nóng, hạn hán bất thường kéo dài, là hệ lụy của tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.