Chi phí nơi ở của Thủ tướng Malaysia cao chóng mặt

Tờ The Star ngày 28/10 đưa tin, hóa đơn điện nước nơi ở chính thức của Thủ tướng Malaysia Najib lên tới 790.000 USD trong năm 2012.
Tờ The Star ngày 28/10 đưa tin, hóa đơn điện nước nơi ở chính thức của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak lên tới 2,55 triệu RM (790.000 USD) trong năm 2012, khiến một nhà lập pháp đối lập yêu cầu phải giải thích về số tiền quá cao này.

Trong một văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Anthony Loke Siew Fook, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Shahidan Kassim cho biết trong tổng số tiền trên, gần 2,24 triệu RM là dành cho chi trả tiền điện khu dinh thự Seri Perdana của Thủ tướng Najib trong khi 311.000 RM là tiền nước sử dụng trong suốt năm 2012.

Ông Shahidan cũng lưu ý rằng nơi ở chính thức Seri Satria của Phó Thủ tướng Chính phủ Muhyiddin Yassin, cũng có mức tiêu thụ điện nước cao với hơn 865.400 RM (274.800 USD) tiền điện và gần 99.300 RM (31.530 USD) tiền nước năm ngoái.

Tại một cuộc họp báo bên lề Quốc hội ngày 28/10, Anthony Loke kêu gọi cả Thủ tướng Najib và Phó Thủ tướng Muhyiddin giải trình về các chi phí trên. Ông dẫn ví dụ Nhà Trắng của Mỹ chỉ rộng khoảng 18 mẫu Anh, trong khi khu Seri Perdana là 42,5 mẫu và Sri Satria là 18,16 mẫu.

"Nhà Trắng không chỉ dùng làm nơi cư trú của Tổng thống mà còn là văn phòng làm việc, nhưng Seri Perdana chỉ đơn thuần là nơi cư trú của Thủ tướng Chính phủ" - ông nói.

Anthony Loke cũng đề nghị Thủ tướng Najib và Phó Thủ tướng Muhyiddin ít nhất là trả thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cho các hóa đơn điện nước nhà ở của họ một khi thuế này có hiệu lực vào tháng 4/2015.

Ông cho biết thuế GST cho khu Seri Perdana sẽ vào khoảng 130,000 RM (41.300 USD) và đề nghị Thủ tướng Najib trả số tiền này từ tiền túi của mình./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

“Bảo tàng Việt Nam” giữa lòng Indonesia

Bên trong ngôi nhà rộng hơn 500m2 của ông Lumban Sianipar được bày biện như một “bảo tàng Việt Nam thu nhỏ” - nơi lưu giữ hàng trăm kỷ vật gắn với thời gian ông sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.