Chi phí thay mặt kính phía sau của iPhone 8 đắt hơn nhiều màn hình

iPhone 8 và 8 Plus là các mẫu iPhone đầu tiên sử dụng trở lại thiết kế mặt kính ở mặt sau trong bốn năm qua, nhưng đây cũng là một sự trở lại thất bại.
Chi phí thay mặt kính phía sau của iPhone 8 đắt hơn nhiều màn hình ảnh 1Mặt kính phía sau của iPhone 8. (Nguồn: UPI)

iPhone 8 và 8 Plus có mặt kính thủy tinh, nếu bị vỡ, chi phí thay thế còn nhiều hơn màn hình.

iPhone 8 và 8 Plus là các mẫu iPhone đầu tiên sử dụng trở lại thiết kế mặt kính ở mặt sau trong bốn năm qua, nhưng đây cũng là một sự trở lại thất bại.

Apple đã từng quảng cáo kính được sử dụng bao gồm màn hình và mặt sau của iPhone 8 là "kính cường lực tốt nhất trong các loại điện thoại thông minh," mặc dù công ty này vẫn chưa tiết lộ chính xác về độ bền của nó so với kính Gorilla Glass 5, được sử dụng trên các điện thoại thông minh đối thủ như Samsung Galaxy S8.

Quá trình "mổ máy' iPhone 8 của chuyên trang hướng dẫn sửa chữa điện thoại iFixit mới đây cho thấy việc gia cố một tấm kim loại ở mặt sau của lớp mặt kính trên iPhone 8 tuy giúp gia cố độ bền cho lớp mặt kính song cũng lại khiến việc thay thế lớp kính trong trường hợp bị vỡ trở nên rất khó khăn.

[iPhone 8 bán chậm, Apple có tuần mở bán kém nhất kể từ năm 2013]

Theo iFixit, tấm kim loại đó bị mắc kẹt với tấm kính bằng "rất nhiều" chất keo, điều này khiến các nhà sửa chữa kết luận rằng mặc dù "độ bền của thủy tinh vẫn còn được nhìn thấy... nhưng thay thế rất có thể sẽ rất khó."

Điều đó có nghĩa là một bên thứ ba sửa chữa lớp mặt thủy tinh iPhone 8 sẽ rất khó khăn và rất tốn kém, thậm chí cao hơn nhiều so với màn hình.

Theo AppleInsider, mỗi lần sửa chữa thay thế lớp kính iPhone 8 bị vỡ có thể tốn đến hơn 106 USD, đắt gấp ba lần màn hình.

Nếu không phải là người quá cẩn thận khi sử dụng điện thoại thì người dùng IPhone 8 nên đầu tư một tấm ốp bảo vệ mặt sau. Nhưng nếu tấm ốp bảo vệ quá dày hoặc có kim loại, chất phụ gia khác trong phần lõi bên trong của nó, nó sẽ ngăn không cho điện thoại sạc không dây và vô hiệu hóa bất kỳ lợi ích nào từ lớp mặt kính phía sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.