Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao nhất trong 40 năm qua

So với tháng 12/2021, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 1/2022 tăng 0,6%, cao hơn dự báo của các chuyên gia và cho thấy lạm phát tiếp tục tăng cao tác động lên nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao nhất trong 40 năm qua ảnh 1Người dân mua thực phẩm trong siêu thị tại Glendale, California, Mỹ, ngày 12/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/2 cho thấy trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1/2022, giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 7,5% - mức cao nhất kể từ tháng 2/1982.

Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số này tăng vượt mức 6%. 

So với tháng 12/2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 1/2022 tăng 0,6%, cao hơn dự báo của các chuyên gia và cho thấy lạm phát tiếp tục tăng cao tác động lên nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, trong cuộc khảo sát của Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tháng 1 năm nay của Mỹ tăng 0,5%, đưa mức tăng hằng năm lên 7,3%.

Theo giới phân tích, lạm phát của Mỹ tăng cao trong tháng đầu năm 2022 có thể làm gia tăng tình trạng đầu cơ trên các thị trường tài chính trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến nâng lãi suất cơ bản vào tháng tới.

[Lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng cao trong tháng đầu năm]

Năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden đã sụt giảm khi lạm phát tăng cao do các vấn đề trong chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu thiết bị và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ.

Giá xe ôtô đã qua sử dụng, giá năng lượng, nhất là xăng, và giá lương thực đều tăng mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục