Lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng cao trong tháng đầu năm

Thư ký báo chí của Nhà Trắng (Mỹ) Jen Psaki cho biết: "Khi đọc dữ liệu sắp công bố, chúng tôi dự báo một mức lạm phát cao theo năm. Trên 7% sẽ không có gì đáng ngạc nhiên."
Lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng cao trong tháng đầu năm ảnh 1Người dân mua thực phẩm trong siêu thị ở Glendale, California (Mỹ), ngày 12/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng ngày 9/2 cho biết báo cáo sắp công bố về giá tiêu dùng của chính phủ Mỹ sẽ cho thấy lạm phát tiếp tục tăng cao trong tháng đầu tiên của năm 2022.

Giá tiêu dùng đã tăng 7% trong năm 2021, tốc độ tăng nhanh nhất trong bốn thập kỷ qua, và dữ liệu của Bộ Lao động về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố trong ngày 10/2 sẽ cho thấy mức tăng mạnh so với tháng 1/2021.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Khi đọc dữ liệu sắp công bố, chúng tôi dự báo một mức lạm phát cao theo năm. Trên 7% sẽ không có gì đáng ngạc nhiên."

Năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden đã sụt giảm khi lạm phát tăng cao do các vấn đề trong chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu thiết bị và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ. Giá xe ôtô đã qua sử dụng, giá năng lượng, nhất là xăng, và giá lương thực đều tăng mạnh.

[Lạm phát Mỹ tăng cao, giá vàng thế giới lên gần mức đỉnh trong 5 tháng]

Tuy nhiên, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ, ông Brian Deese cho biết lạm phát là "một hiện tượng toàn cầu."

Cũng như nhiều chuyên gia kinh tế khác, ông Deese dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng nhẹ hơn trong năm 2022 khi các vấn đề trong chuỗi cung ứng được giải quyết và khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, chấm dứt các chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong dịch.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các xu hướng gần đây cho thấy tình trạng lạm phát tăng cao đang giảm dần theo tháng. Cụ thể, tháng 12/2021, CPI tăng 0,5% so với tháng 11, ít hơn mức tăng 0,8% của tháng 11 so với tháng 10.

Bà cũng cho biết thêm các chuyên gia kinh tế hàng đầu đều dự báo đà tăng lạm phát sẽ giảm bớt và hy vọng sẽ "ôn hòa" trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục