Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, đất công viên làm bãi sửa ôtô

Tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo thuộc tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, một hộ dân đã lấn chiếm mặt đường, vỉa hè dùng làm bãi sửa xe ôtô cũ.
Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, đất công viên làm bãi sửa ôtô ảnh 1Các bãi sửa xe tự phát nằm trong khu dân cư thuộc tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn khiến người dân bức xúc, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Bức xúc vì khu đất dành cho công viên cây xanh, vỉa hè và mặt đường bị lấn chiếm để làm bãi sửa ôtô gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thuộc tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) liên tục kiến nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để.

Ghi nhận tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo thuộc tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa ngày 27/4, một hộ dân đã lấn chiếm mặt đường, vỉa hè dùng làm bãi sửa xe ôtô cũ. Các vật dụng gò hàn, sắt thép, dây điện nằm ngổn ngang.

Đặc biệt, các loại chất thải, nước thải cùng vết dầu nhớt tràn ngập mặt đường và lối đi trên vỉa hè khiến nơi đây vô cùng nhếch nhác.

Anh N.T.A (sinh sống tại tổ 47, khu vực 9) cho biết, hơn 4 năm nay, một số người tự ý lấn chiếm mặt đường, vỉa hè để làm bãi sửa xe tự phát. Hằng ngày, tiếng gò hàn, búa đập gây ồn ào cho khu vực dân cư, mùi khét, mùi hôi từ dầu nhớt rất khó chịu.

Một số tuyến đường khác thuộc khu dân cư này như Phạm Ngọc Thảo, Lý Chính Thắng cũng bị lấn chiếm vỉa hè, mặt đường làm bãi sửa xe ôtô từ nhiều năm nay, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Bà Đ.T.H (sinh sống tại tuyến đường Lý Chính Thắng) cho biết, trên tuyến đường này có một hộ dân làm nghề sửa xe ôtô cũ đã chiếm dụng vỉa hè trước nhà để máy móc, dụng cụ sửa xe.

Việc sửa xe được thực hiện ngay tại mặt đường gây mất an toàn giao thông. Dầu nhớt, nước bẩn được thải xuống cống ngầm và chảy tràn ra mặt đường.

[Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè cho người đi bộ ở Hà Nội]

Không chỉ vỉa hè, mặt đường bị lấn chiếm, các hộ dân làm nghề sửa xe ôtô tại tổ 47, khu vực 9 còn tận dụng khu đất được quy hoạch công viên cây xanh, diện tích gần 1.700 m2 nằm giữa 4 tuyến đường (Hoàng Minh Thảo, Phạm Ngọc Thảo, Tố Hữu, Hoàng Văn Thái) trong khu dân cư này để dựng chòi tạm đặt máy móc để xe ôtô cũ, chứa dụng cụ, xả chất bẩn, phế liệu… gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao.

Ghi nhận tại khu đất được quy hoạch công viên cây xanh, cỏ mọc um tùm, một số cây có dấu hiệu bị chết, nhiều ôtô cũ được đặt trong công viên chờ sửa, lốp xe cũ, sắt thép và nhựa phế liệu được chất thành từng đống và nằm rải rác. Nhiều người dân xây nền gạch, công trình trong công viên để kinh doanh.

Quá bức xúc với việc chiếm dụng vỉa hè, mặt đường, đất công viên làm bãi sửa xe ôtô, năm 2019, gần 20 hộ dân tổ 47, khu vực 9 đã cùng ký đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân phường Đống Đa để xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra từ đó đến nay. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, người dân thường xuyên yêu cầu ngành chức năng có giải pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo ông Phan Tấn Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đống Đa, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, công viên cây xanh để làm bãi sửa xe ôtô tại khu vực dân cư thuộc tổ 47, khu vực 9, tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình và xử phạt hành chính trường hợp vi phạm.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Đống Đa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trú tổ 47, khu vực 9 về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè đường Lý Chính Thắng và đường Trần Thị Lan để sửa chữa thiết bị, máy móc ôtô gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng/trường hợp.

“Tuy nhiên, cơ quan chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính, tháo dỡ công trình vi phạm thì các trường hợp trên tái lấn chiếm. Việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn, tốn chi phí thuê xe chở các vật dụng, máy móc về. Vừa qua, người dân tiếp tục phản ánh nên trong thời gian tới địa phương sẽ ra quân xử lý vi phạm. Chúng tôi cũng báo cáo thành phố chỉ đạo công ty cây xanh sớm đầu tư xây dựng, cải tạo mỹ quan tại khu đất đã được quy hoạch làm công viên cây xanh,” ông Phan Tấn Vũ nói.

Về việc trong quá trình sửa xe, người dân đã xả thải dầu nhớt xuống cống chảy thẳng ra sông Hà Thanh, ông Phan Tấn Vũ cho biết sẽ cho kiểm tra và thông tin sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục