Chiến dịch truy quét phiến quân, khủng bố tại Iraq

Hơn 800 phần tử phiến quân đã bị bắt giữ và hàng chục tay súng đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch truy quét đang được tiến hành.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tuyên bố các lực lượng an ninh sẽ tiếptục tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân và khủng bố, trong bối cảnh có 17người thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực xảy ra cùng ngày ở nước này.

Ông Maliki cho biết hơn 800 phần tử phiến quân đã bị bắt giữ và hàng chụctay súng đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch truy quét đang được tiến hành. Cáclực lượng an ninh đã phá hủy các cơ sở chế tạo bom xe và tịch thu một số lượnglớn vũ khí và chất nổ.

Đây là những nỗ lực nhằm đối phó với làn sóng bạo lựcbùng phát tại Iraq từ đầu năm đến nay đã làm hơn 3.400 người thiệt mạng.

Truyềnhình nhà nước Iraq dẫn lời Thủ tướng Maliki khẳng định "chiến dịch truy quét khủng bố sẽtiếp diễn cho đến khi chúng tôi bảo vệ được người dân."

[Thêm một ngày tấn công bạo lực đẫm máu tại Iraq]

Trong nhiều tuần qua, các lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành các chiến dịch truy quét với quy mô lớn ở phía Bắc và phíaTây thủ đô Baghdad sau khi xảy ra vụ tấn công nhà tù do một nhóm thuộctổ chức khủng bố al-Qaeda thực hiện hồi tháng Bảy vừa qua. Hàng trăm tù nhân đãtrốn thoát, trong đó có các thủ lĩnh phiến quân.

Bất chấp các chiến dịch bắt giữ và tiêu diệt phiến quân, bạo lực vẫn hoànhhành đe dọa cuộc sống thường ngày của người dân Iraq.

Tối 14/8, hai quả bom đã phát nổ tại một quán càphê và trên một conphố ở thành phố Baquba, phía Bắc thủ đô Baghdad, làm thiệt mạng 14người và 26 người bị thương.

Cùng ngày, một tay súng đã bắn chết một thẩm phánvà lái xe của ông này trong một vụ tấn công ở phía Tây Baiji. Trong khiđó, ở phía Bắc thủ đô Baghdad, một quả bom đã phát nổ làm thiệt mạng một sỹ quancảnh sát.

Các vụ tấn công trong ngày 14/8 đã nâng tổng số người thiệt mạng tạiIraq trong hai tuần đầu của tháng Tám lên 300 người, trung bình mỗi ngày có hơn 21người thiệt mạng.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, tổng cộng có 3.439 người đã thiệt mạng từđầu năm đến nay, đánh dấu làn sóng bạo lực đẫm máu nhất ở Iraq kể từ năm 2008./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục