Chiều 10/9: Hà Nội thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc COVID-19; trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly.
Chiều 10/9: Hà Nội thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng ảnh 1(Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Chiều 10/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 12h đến 18h ngày 10/9, thành phố ghi nhận thêm 11 bệnh nhân; trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly.

Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (5), Thanh Trì (3), Tây Hồ (1), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh:), Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (9), chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (2).

[Trưa 10/9: Hà Nội thêm 9 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng]

Phân bố 2 ca tại cộng đồng theo quận/huyện: Thanh Xuân (2).

Như vậy, tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc COVID-19; trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.725 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.137 ca.

Tổng số ca mắc tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) là 3.060 ca.

Thông tin cụ thể 11 bệnh nhân ghi nhận:

Có 2 ca bệnh tại cộng đồng: Đều ở quận Thanh Xuân (thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng)

1. N.V.L, nam, sinh năm 1981, địa chỉ tại 410 CC 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung. Bệnh nhân xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9/9, bệnh nhân lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó báo cho Trung tâm y tế quận Thanh Xuân. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR trong ngày 9/9 và có kết quả dương tính.

2. N.V.G.K, nam, sinh năm 2009, địa chỉ tại 410 CC 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, là con của N.V.L, ngày 9/9 được lấy mẫu xét nghiệm cùng với bố và có kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng: 9 ca bệnh

1. N.Đ.T , nam, sinh năm 1993, Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của D.V.T, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/9 kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly; ngày 9/9 có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2. P.V.D, nam, sinh năm 1974, Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, là F1 của Đ.T.M. Ngày 1/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

3. Đ.N.L, nam, sinh năm 1976, P303 Mipec Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, là F1 của Đ.T.M. Ngày 1/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

4. N.T.L, nam, sinh năm 2012, địa chỉ 3/120 Tả Thanh Oai, Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 4/9, được xác định là F1 của N.T.G; lấy mẫu ngày 7/9 để xét nghiệm, có kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

5. T.T, nam, sinh năm 1971, địa chỉ 3/12 Hòa Bình 3, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của T.T.T đã được cách ly tại nhà. Ngày 9/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

6. P.T.L , nữ, sinh năm 1959, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của N.T.T.M, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 2/9. Ngày 9/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính.

7. T.P.M.N , nữ, sinh năm 2014.
8. T.P.M.Q, nam, sinh năm 2009.
9. T.H.Q, nam, sinh năm 1981.

Cả 3 bệnh nhân đều có cùng địa chỉ tại 2102A, chung cư River Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (chồng và con) của P.T.T, đã được cách ly tại nhà. Ngày 10/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục