Chính phủ Australia công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel tuy nhiên việc dời đại sứ quán Australia từ Tel Aviv tạm thời chưa diễn ra.
Chính phủ Australia công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel ảnh 1Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 15/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tuy nhiên, việc dời đại sứ quán Australia từ Tel Aviv sẽ không diễn ra cho đến khi tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine hoàn tất.

Ông Morrison cũng cam kết công nhận những nguyện vọng về một nhà nước Palestine trong tương lai với Đông Jerusalem là thủ đô, một khi vị thế của thành phố này được xác định trong một thỏa thuận hòa bình.

Theo Thủ tướng Morrison, việc ủng hộ "nền dân chủ tự do" tại Trung Đông hoàn toàn nằm trong lợi ích của Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục