Chính phủ Đức đẩy mạnh sản xuất điện gió đạt tiêu chuẩn sinh thái

Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke nhấn mạnh các quy định được thống nhất sẽ giúp Đức nhanh chóng tăng cường sản lượng điện gió với các tiêu chuẩn bảo vệ sinh thái cao nhất.
Chính phủ Đức đẩy mạnh sản xuất điện gió đạt tiêu chuẩn sinh thái ảnh 1(Nguồn: BWE)

Ngày 5/4, Chính phủ Đức đã đề xuất các quy định mới nhằm đẩy nhanh quy trình phê duyệt các tuabin điện gió, qua đó tăng cường khai thác điện gió trên đất liền.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Đức cho biết thời gian tới sẽ có thủ tục phê duyệt được chuẩn hóa và một danh sách "cụ thể và đồng nhất" về các loài chim bị ảnh hưởng bởi tuabin điện gió cùng với những biện pháp bảo vệ các loài chim này.

Theo Chính phủ Đức, các quy định mới phù hợp với các chỉ thị của Liên minh châu Âu (EU) về bảo tồn thiên nhiên. Những quy định này lần đầu tiên sẽ được đưa vào Luật bảo tồn thiên nhiên liên bang Đức.

[Bảo vệ môi trường: Đức đặt mục tiêu đạt 100% điện sạch vào năm 2035]

Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke nhấn mạnh các quy định được thống nhất sẽ giúp Đức nhanh chóng tăng cường sản lượng điện gió với các tiêu chuẩn bảo vệ sinh thái cao nhất.

Điều này cũng sẽ giúp Đức đạt mục tiêu mới dành  2% diện tích đất cho hoạt động sản xuất điện gió.

Chính phủ Đức đề ra mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu được đặt ra trước đó.

Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng điện sẽ tăng gần gấp đôi, từ trên 42% trong năm 2021 lên 80% trong năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục