Chính phủ Đức lên án kế hoạch xây dựng nhà định cư của Israel

Chính phủ Đức ngày 31/1 đã lên án kế hoạch của Israel xây dựng hàng trăm nhà định cư mới ở khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng.
Chính phủ Đức lên án kế hoạch xây dựng nhà định cư của Israel ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Ramot, phía đông Jerusalem ngày 20/11/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Đức ngày 31/1 đã lên án kế hoạch của Israel xây dựng hàng trăm nhà định cư mới ở khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng.

Trước đó, Mỹ và EU cũng đã kịch liệt chỉ trích kế hoạch này của Nhà nước Do Thái.

Theo Bộ Ngoại giao Đức, động thái của Israel là một "tín hiệu sai lầm" và "cản trở lộ trình hướng tới một giải pháp 2 nhà nước."

Chính phủ Đức đặc biệt quan ngại về hành động này của Israel, đồng thời kêu gọi các bên "ngừng ngay hành động đơn phương có thể khiến căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực."

Tuyên bố trên của Đức được đưa ra khi chỉ vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử, Chính phủ Israel đã thông báo kế hoạch xây dựng hàng trăm nhà định cư mới.

Theo phong trào hòa bình "Peace Now" và nhà hoạt động Daniel Seidemann, khoảng 450 căn nhà định cư mới sẽ được xây dựng ở Kiryat Arba, Adam, Elkana và Alfei Menashe thuộc khu Bờ Tây.

Bộ Xây dựng Israel cũng đã xác nhận thông tin này.

Cũng trong ngày 31/1, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã lên án gay gắt kế hoạch trên của chính quyền Israel, cho rằng "việc mở rộng các khu định cư là một tội ác chiến tranh."

Ông Erekat nhấn mạnh kế hoạch xây dựng nhà ở định cư mới "rõ ràng cho thấy Chính phủ Israel đã hành động bất chấp luật pháp quốc tế và vượt ra khỏi khuôn khổ quan hệ ngoại giao"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục