Chính phủ Italy cam kết cải cách thị trường lao động

Đạo luật cải cách thị trường lao động được xem là một trong những điểm quan trọng nhất chương trình chống khủng hoảng của Italy.
Ngày 27/6, Hạ viện Italy đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi về cải cách thị trường lao động ngay trước khi Thủ tướng nước này, ông Mario Monti tới Brussels để dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), khai mạc vào ngày 28/6.

Đạo luật trên, được xem là một trong những điểm quan trọng nhất trong chương trình chống khủng hoảng của chính phủ, đã được thông qua với đa số áp đảo 393 phiếu thuận, 74 phiếu chống và 46 phiếu trắng, qua đó giúp Thủ tướng Monti có thể làm yên lòng các đối tác trong EU về những cam kết cải cách của Italy.

Kế hoạch cải cách này, vốn được chính phủ của ông Monti đánh giá có ý nghĩa then chốt để nền kinh tế đang điêu đứng vì suy thoái của Italy quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, được thông qua ngay trước khi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh hai ngày của EU nhằm tìm cách đưa Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công. Trước đó, đạo luật này cũng đã được Thượng viện Italy thông qua.

Theo Bộ trưởng Lao động Italy, Elsa Fornero, chương trình cải cách thị trường lao động nhằm mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm và phát triển thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là trong giới trẻ.

Theo luật mới này, các công ty sẽ được khuyến khích thuê nhân công trên cơ sở hợp đồng lâu dài và thường xuyên, trong khi việc thuê mướn nhân công tạm thời bị hạn chế.

Trước đó, Chính phủ Italy đã phải thỏa thuận về các chi tiết của kế hoạch cải cách. Kế hoạch này, vốn được đưa ra hồi tháng Ba sau nhiều tháng tranh cãi gay gắt với các nghiệp đoàn, dựa trên mô hình của Đan Mạch nhằm đảm bảo cho thị trường lao động Italy vừa đảm bảo được an ninh nghề nghiệp, vừa đảm bảo được tính linh hoạt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục