Chính phủ Italy quyết "cứng rắn," cắt nguồn cung vũ khí cho Israel

Thủ tướng Italy ngày 15/10 thông báo chính phủ nước này đã quyết định áp đặt các biện pháp "hạn chế nghiêm ngặt" đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Binh sỹ Israel được triển khai gần biên giới với Liban ngày 7/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai gần biên giới với Liban ngày 7/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews, Chính phủ Italy đã quyết định áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Israel. Đây được đánh giá là động thái cứng rắn nhất trong số các nước đồng minh.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 15/10, Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết Italy đã ngay lập tức đình chỉ việc cấp tất cả các giấy phép mới liên quan đến xuất khẩu vật liệu quân sự sang Israel kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 7/10. Mọi hợp đồng được ký kết sau ngày này đều không được phép thực hiện.

Đối với các giấy phép xuất khẩu đã được cấp trước ngày 7/10, Chính phủ Italy sẽ tiến hành đánh giá từng trường hợp cụ thể.

Bà Meloni nhấn mạnh rằng nếu phát hiện bất kỳ nguy cơ nào về việc vũ khí có thể được sử dụng trong cuộc khủng hoảng hiện tại, Italy sẽ có hành động can thiệp kịp thời.

Thủ tướng Italy cũng so sánh rằng lập trường của nước này về việc chặn hoàn toàn mọi giấy phép xuất khẩu mới nghiêm ngặt hơn nhiều so với các đồng minh khác như Pháp, Đức và Vương quốc Anh.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Giorgia Meloni ngày 15/10 cho biết bà sẽ đến thăm Liban trong thời gian tới. Bà cũng thông báo Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani sẽ tới Israel và Palestine trong tuần tới

Ai Cập kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho Liban

Cũng liên quan tới căng thẳng Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho Liban.

Lời kêu gọi này được ông Abdelatty đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock hôm 15/10.

Ông Abdelatty nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban và đảm bảo Israel không cản trở việc tiếp cận viện trợ nhân đạo. Hiện có hơn một triệu người dân Liban phải di dời do tình hình bất ổn.

Ngoại trưởng Ai Cập bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm của Israel nhằm vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL).

Ông kêu gọi nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực và ngăn chặn khả năng leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Bên cạnh đó, ông Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị ở Liban, nơi hiện không thể bầu được tổng thống, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các thể chế của Liban, bao gồm cả quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.