Israel sẽ lắng nghe Mỹ, nhưng "tự đưa ra quyết định riêng" vì lợi ích quốc gia

Mỹ từng tuyên bố sẽ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, phía Israel cho biết sẽ lắng nghe Mỹ, song vẫn tự đưa ra các quyết định riêng dựa trên lợi ích quốc gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin trong tuyên bố ngày 15/10, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lưu ý rằng nước này sẽ lắng nghe Mỹ, tuy nhiên vẫn tự đưa ra các quyết định riêng dựa trên lợi ích quốc gia.

Tổng thống Mỹ Biden từng tuyên bố Washington sẽ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn tuyên bố cho biết Thủ tướng Netanyahu nói với chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự, không phải cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran.

Thị trường dầu mỏ thế giới hiện đang lo ngại về viễn cảnh Israel tấn công các mỏ dầu của Iran. Các quốc gia vùng Vịnh đã vận động Washington ngăn chặn Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì họ lo ngại các cơ sở dầu mỏ của họ có thể bị lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang.

Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran ngày 1/10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự.

Một số tờ báo cho rằng ngày Yom Kippur, hay Lễ Đền tội (11-12/10), có thể là dịp mà Israel sẽ tranh thủ "ra tay," song dường như các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn.

Hãng tin CNN ngày 12/10 dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.