Iran "gấp gáp" vận động ngoại giao ngăn chặn đòn trả đũa của Israel

Nguồn tin cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao nhằm đối phó khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí.

Tên lửa phóng từ Iran tới khu vực biên giới phía Bắc Israel, ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa phóng từ Iran tới khu vực biên giới phía Bắc Israel, ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin CNN ngày 12/10 dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí.

Theo nguồn tin, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện không chắc chắn về khả năng của Mỹ có thể thuyết phục được Israel kiềm chế các đòn trả đũa táo bạo nói trên hay không, trong khi phong trào Hezbollah cũng như chính phủ Liban đang phản ứng yếu ớt trước chiến dịch tấn công của Israel tại đây.

Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran ngày 1/10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh cuộc tấn công trả đũa sẽ "gây chết chóc, chính xác và bất ngờ."

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 11/10 tuyên bố Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện "các hành động phòng thủ mạnh mẽ hơn" nếu Israel trả đũa vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran.

Trong thư gửi các bộ trưởng ngoại giao khác, ông Araqchi khẳng định Iran "hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào."

Ông Araqchi cho rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1/10 là phù hợp với quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, ngày 12/10, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, đã tới Thủ đô Beirut của Liban, nơi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu của Israel trong các tuần vừa qua, và lên án đây là những hành vi “tội ác.”

Mới nhất, cuộc không kích của Israel nhằm vào khu dân cư Basta đã khiến 22 người thiệt mạng. Mục tiêu được cho là thủ lĩnh phụ trách an ninh Wafiq Safa của phong trào Hezbollah.

Hãng Thông tấn Quốc gia Liban đưa tin, ngày 12/10, ông Ghalibaf đã gặp Thủ tướng Najib Mikati và được thông báo rằng Chính phủ Liban “sẽ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.”

Trong chuyến thăm chính thức Liban, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng sẽ gặp người đồng cấp Nabih Berri, một nhà lãnh đạo ủng hộ phong trào Hezbollah, trước khi lên đường đi Thụy Sĩ trong ngày 12/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.