Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả bão Ian

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ gửi bồn chứa nước, bộ lọc nước, dây cáp điện và bộ ổn áp, cùng nhiều mặt hàng khác trong lô viện trợ Cuba.
Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả bão Ian ảnh 1Một ngôi nhà bị ngập lụt do bão Ian tại Batabano, Cuba ngày 27/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Cuba để giúp đảo quốc Caribe này phục hồi sau thiên tai.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ gửi bồn chứa nước, bộ lọc nước, dây cáp điện và bộ ổn áp, cùng nhiều mặt hàng khác trong lô viện trợ Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sau khi bão Ian, cơn bão cấp 3 trong thang bão 5 cấp Saffir-Simpson, đổ bộ vào tỉnh cực Tây Pinar del Río, cướp đi sinh mạng của 5 người và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, Cuba đã nhận được hỗ trợ dưới nhiều hình thức của các nước và tổ chức quốc tế như Mexico, Venezuela, Argentina, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO).

[Cuba và Mỹ duy trì liên lạc, chung tay giải quyết hậu quả bão Ian]

Liên minh châu Âu (EU) cũng thông báo sẽ đóng góp 1 triệu euro để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão này ở Cuba.

Ba tuần sau khi cơn bão đi qua, tỉnh cực Tây Pinar del Río, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mới chỉ khôi phục được hơn 53% dịch vụ điện.

Trong một cuộc họp ngày 16/10 do Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chủ trì, Bí thư Tỉnh ủy Pinar del Río, bà Yamilé Ramos cho biết 101.401 ngôi nhà trong tỉnh đã bị hư hại và hiện 5.270 người vẫn đang phải ở trong các khu sơ tán.

Pinar del Río vẫn đang nỗ lực để khôi phục các hoạt động giao thông, giáo dục, văn hóa, y tế và thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục